Thu giữ 7,3 tấn mỡ động vật không có nhãn mác

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/1/2010 | 8:13:49 AM

Khoảng 7h30 ngày 11/1, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), lực lượng công an và ngành y tế đã kiểm tra chiếc xe tải mang biển kiểm soát 35N-6115, chở 7,3 tấn mỡ động vật ở dạng lỏng chứa trong 183 bao nilông, bên ngoài bọc bằng các bao tải đựng thức ăn gia súc.

Số bì lợn bẩn được cất giấu trong thùng hàng chiếc xe khách.
Số bì lợn bẩn được cất giấu trong thùng hàng chiếc xe khách.

Toàn bộ số mỡ động vật đều không có nhãn mác và đã ngả sang màu vàng đục. Chủ xe Vũ Xuân Khỏe (sinh năm 1962), thường trú tại xã Song Mai (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng mỡ động vật.
 
Theo lời khai của chủ xe, số mỡ này được lấy từ Đà Nẵng chở ra phía Bắc để tiêu thụ.
 
Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an và ngành y tế phối hợp điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 10/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Công an Hà Nội, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Ngô Gia Tự đã phát hiện bên trong chiếc xe khách loại 16 chỗ mang BKS 22L-2326 chạy từ Hà Nội về Hưng Yên có hơn 400 kg bì lợn các loại lẫn với bụi bẩn, túi nilon, rơm rác... không rõ nguồn gốc. 

Chủ nhân của toàn bộ số bì lợn trên là Nguyễn Thái Dương (SN 1963) ở Văn Lâm, Hưng Yên. Dương khai nhận, toàn bộ số bì lợn trên được Dương đi thu mua ở nhiều nơi về rồi đóng vào trong bao, thuê xe khách vận chuyển về Hưng Yên để bán lại cho các cơ sở sản xuất thực phẩm.
 
Sáng cùng ngày, đơn vị này đã bắt giữ 1 chiếc xe tải chở 1,6 tấn da trâu bò cùng nhiều nội tạng động vật hôi thối không rõ nguồn gốc.

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Ngày 10/1, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vinapco, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 8-1, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiếp tục kiểm tra và niêm phong hàng trăm thùng thuốc tây, dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, sữa đã hết hạn sử dụng, không chứng từ, nguồn gốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Phúc (chủ sở hữu của hàng loạt nhà thuốc Mỹ Châu tại TPHCM).

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tăng cường phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở.
(Ảnh: Ngọc Tú)

YBĐT - Tại phiên toà xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi nhận tiền, mang đi mua 697,01g hêrôin của Sùng Ly rồi vận chuyển giao cho Tráng A Vù do Tráng A Sỳ thực hiện là hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho Vù trong việc mua bán trái phép chất ma tuý; tội mà bị cáo phạm phải thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tráng A Sỳ mức phạt tù chung thân.

YBĐT - Năm 2009, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên (Yên Bái) đã thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, nhất là kiểm tra, kiểm soát khai thác vận chuyển lâm sản và sản xuất nương rẫy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục