Cảnh sát hình sự lập nhiều chiến công xuất sắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2010 | 9:19:35 AM

YBĐT - Sau 10 ngày ra quân thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên Đán Canh Dần 2010 của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) đã lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Điều tra viên phòng CSĐTTPVTTXH bắt giữ 2 đối tượng Phùng Xuân Đường và Hoàng Văn Sỹ (đứng giữa).
Điều tra viên phòng CSĐTTPVTTXH bắt giữ 2 đối tượng Phùng Xuân Đường và Hoàng Văn Sỹ (đứng giữa).

Khám phá nhanh một dường dây buôn bán người ra nước ngoài

Ngày 20 tháng 01 năm 2010, Phòng CSĐTTPVTTXH Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận chị Trương Thị Vui, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Lĩnh, Lục Yên từ Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai chuyển giao.

Sau khi tiếp nhận, Phòng CSĐT VTTXH đã tiến hành ghi lời khai, xác minh và xác định chị Trương Thị Vui là nạn nhân bị đối tượng tên Sỹ và một đối tượng nữa không biết tên lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2005.

Thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự, lãnh đạo đơn vị quyết định, cử một tổ công tác gồm 5 đồng chí điều tra viên và trinh sát viên nhiều kinh nghiệm khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh tại một số địa bàn có liên quan. Đến ngày 26/01/2010, đã bắt giữ 2 đối tượng Phùng Xuân Đường, sinh năm 1964, trú tại xã Khai Trung và Hoàng Văn Sỹ, sinh năm 1976, trú tại xã Tân Lĩnh (Lục Yên) để điều tra làm rõ.

Ngày 18/11/2005, Hoàng Văn Sỹ và Phùng Xuân Đường cùng bàn bạc với nhau rồi đến nhà gặp chị Vui lừa rủ chị đi làm thuê ở tỉnh Lào Cai với mục đích đưa chị Vui sang Trung Quốc bán. Ngày 27/11/2005, bọn chúng đã bán chị Vui cho 2 người đàn ông Trung Quốc với giá 8 triệu đồng. Ngày 18/01/2010, vì không có giấy tờ tuỳ thân nên chị Trương Thị Vui bị Công an Trung Quốc trục xuất về Việt Nam.

Bắt 2 đối tượng tuy nã nguy hiểm

Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ và trực tiếp xác minh tại địa bàn, ngày 26/01/2010, tổ trinh sát Đội truy nã Phòng CSĐTTPVTTXH đã bắt giữ Lý Văn Thương sinh năm 1986, trú tại bản Nà Loóng, xã Tú Lệ (Văn Chấn), khi hắn đang đi làm thợ mộc tại xã Hải Tân, Hải Hậu (Nam Định).

Ngày 08/08/2006, Lý Văn Thương cùng 6 đối tượng nữa là Vì Văn Quyết, Hà Văn Đức, Lò Văn Xuân, Lò Văn Kim và Hoàng Văn Huân đều ở xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) và xã Tú Lệ (Văn Chấn) (2 xã giáp ranh) đi chơi ở bản Lìm Thái, xã Cao Phạ. Do trước đó Vì Văn Quyết có mâu thuẫn nhỏ với số thanh niên là công nhân khai thác mỏ tại xã Cao Phạ, nên Quyết đã rủ cả bọn đi đánh nhau với số thanh niên đó.

Khi đi đến lán nhà ông Lò Văn Tân thì thấy số thanh niên đang chơi ở đó, sau khi quan sát thấy đông quá, sợ không đánh được, Quyết bảo mọi người đi về. Trên đường về, cả bọn gặp và dùng hung khí đánh anh Trương Văn Khánh và Hoàng Văn Chung là công nhân khai thác mỏ.

Sau khi gây án Lý Văn Thương bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều ta Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định truy nã số 04 ngày 03/04/2007 đối với Lý Văn Thương về tội cố ý gây thương tích và tổ chức xác minh truy bắt  tại nhiều phương. Đầu năm 2010, qua công tác nghiệp vụ trinh sát, cán bộ Đội truy nã Phòng CSĐTTPVTNXH Công an tỉnh Yên Bái đã xác định Lý Văn Thương đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Hải Hậu.

Cũng trong ngày 26/1, Phòng CSĐTTPVTTXH tiếp nhận đối tượng: Luyện Văn Thuận, sinh năm 1977, trú tại xã Lang Thíp (Văn Yên), tỉnh Yên Bái phạm tội “Hiếp dâm” do Công an huyện Văn Yên chuyển đến để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Khoảng 17giờ, ngày 29/1/1998, (tức ngày 2 tết Nguyên đán) Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 10/10/1983, trú tại xã Châu Quế Thượng ra ga Lang Thíp để xuôi tàu về Trái Hút.

Trong khi đợi tàu Xuân đã bị 3 đối tượng là Luyện Văn Thuận, Vũ Văn Đức và Phạm Văn Toán đưa vào khu vực vắng dọa nạt, giữ, đánh, dùng dao đe dọa và thay nhau hãm hiếp cho đến khi Xuân ngất xỉu. Sau khi gây án, Luyện Văn Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 10/03/1998, Phòng CSĐTTPVTTXH Công an tỉnh Yên Bái đã ra lệnh truy nã số 08 đối với Luyện Văn Thuận và tổ chức truy bắt.

Qua nhiều năm lần theo dấu vết của Luyện Văn Thuận, đầu năm 2010, các trinh sát của Đội truy nã Phòng CSĐTTPVTTXH có thông tin Thuận đang ở địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngày 26/01/2010, Công an huyện Văn Yên phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Luyện Văn Thuận tại phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang), khi Thuận đang hành nghề lái xe khách tại đây. Sau khi tiếp nhận Luyện Văn Thuận do Công an huyện Văn Yên chuyển giao, Phòng PC14 đã khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng, tiến hành thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Chí Dân

Các tin khác

Ngoài phải làm “nô lệ” tình dục cho thầy hiệu trưởng, tại phiên xử chiều 27/1, hai cựu học sinh THPT Việt Lâm (Hà Giang) khai đã bán thân cho một số nhân vật VIP - bạn của ông Xương.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Công an thị xã vừa bắt tạm giam đối với Trần Thị Hoan (SN1979), trú tại xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên Trưởng Ban đề án 112 Vũ  Đình Thuần nhận mức án 5  năm tù giam.

Sáng nay (25-1), TAND TP Hà Nội chính thức tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án “Đề án 112”. Theo đó, Vũ Đình Thuần – nguyên Trưởng Ban đề án 112 nhận mức án 5 năm tù. Với vai trò trực tiếp thực hiện nhiều vi phạm, Lương Cao Sơn nhận mức án 6 năm tù giam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Huỳnh Tấn Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục