Nữ võ sĩ người Italy "không đáng phải chịu đựng bạo lực" vì giới tính gây tranh cãi của đối thủ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/8/2024 | 2:41:24 PM

Trong khi người hâm mộ quyền anh thế giới đang "dậy sóng" với trận đấu giữa Imane Khelif (Algeria) và Angela Carini (Italy), bà Reem Alsalem, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vừa bày tỏ quan ngại của mình.

Imane Khelif (áo đỏ) và Angela Carini (áo xanh). Ảnh: REUTERS
Imane Khelif (áo đỏ) và Angela Carini (áo xanh). Ảnh: REUTERS

Chia sẻ trên mạng xã hội X, bà Reem Alsalem tin rằng Carini đã làm đúng khi nhanh chóng nhận thua và ưu tiên sự an toàn về thể chất. Thế nhưng theo bà, nữ võ sĩ người Italy này không đáng phải chịu đựng bạo lực về thể chất và tâm lý vì giới tính tranh cãi của đối thủ.

Trước đó, trận đấu giữa Khelif và Carini đã gây hoang mang cho làng boxing thế giới bởi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 46 giây. Carini sau khi nhận cú đấm quá mạnh vào mặt đã xin bỏ cuộc trong nước mắt. Sau đó, Carini nói rằng bản thân chưa bao giờ phải nhận một cú đấm mạnh như vậy trong sự nghiệp thi đấu của mình. Theo tờ Telegraph, Carini có thể bị gãy mũi sau khi hứng đòn từ Khelif.

Sự tham gia của Khelif trong nội dung dành cho nữ đã gây ra nhiều tranh cãi khi võ sĩ này bị kỷ luật cũng như loại khỏi giải vô địch boxing nữ thế giới năm ngoái. Trang web chính thức của ban tổ chức giải boxing nữ thế giới cho biết Khelif đã bị loại vài giờ trước trận chung kết giành huy chương vàng gặp Dương Lưu (Trung Quốc) tại New Delhi, sau khi bài kiểm tra testosterone không đạt yêu cầu.

Tại Olympic năm nay, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã bất ngờ đưa ra tuyên bố họ sẽ không can thiệp để loại các võ sĩ như Khelif ra khỏi cuộc thi. Quyết định của Ủy ban Olympic nhanh chóng gây ra làn sóng phản đối dữ dội, trong đó cựu võ sĩ Barry McGuigan bày tỏ ông bị sốc khi chứng kiến điều này.

(Theo Báo Tin Tức)

Các tin khác
Ký kết hợp tác giữa VTVcab và các đối tác.

Các giải đấu cấp Câu lạc bộ của UEFA, trong đó đặc biệt là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh - Cúp C1 châu Âu sẽ có trên hạ tầng VTVcab trong 3 mùa giải (2024/2025; 2025/2026; 2026/2027). Buổi họp báo công bố bản quyền được tổ chức tại TP.HCM sáng nay (2/8).

Ở vòng loại ngày 27/7, Trịnh Thu Vinh đạt 578 điểm, đứng thứ 4, trở thành xạ thủ Việt Nam thứ 2 vào chung kết một nội dung bắn súng Olympic.

Cơ hội giành huy chương cho thể thao Việt Nam vẫn còn nhưng phụ thuộc rất lớn vào khả năng bùng nổ trong thi đấu của bộ đôi tuyển thủ cùng họ Trịnh tên Vinh - Trịnh Thu Vinh và Trịnh Văn Vinh, cùng với Nguyễn Thị Thật.

Kiếm thủ Hàn Quốc Oh Sang-uk (trái) trong trận đấu gặp tay kiếm Fares Ferjani của Tunisia môn đấu kiếm cá nhân nam tại Olympic Paris 2024, ngày 28/7/2024.

Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc là quốc gia thứ hai tại Olympic Paris 2024 giành được ít nhất 3 huy chương Vàng liên tiếp ở nội dung Đấu kiếm đồng đội nam.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu ấn tượng nhưng cuối cùng lại để thua đáng tiếc 20-22, 20-22 trước Zhang Beiwen ở trận quyết đấu bảng K môn Cầu lông Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục