Đẩy cao những ước mơ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/3/2025 | 9:15:16 AM

YênBái - Song hành cùng các bộ môn thể thao dân tộc, đẩy gậy đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua thời gian, bộ môn đẩy gậy ngày càng được đầu tư, chú trọng, thu hút nhiều tài năng trẻ với niềm đam mê cháy bỏng, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

Một buổi tập luyện của các VĐV Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh Yên Bái.
Một buổi tập luyện của các VĐV Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh Yên Bái.


Khi thành phố Yên Bái vẫn còn chìm trong giấc ngủ đêm các thành viên Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh Yên Bái đã có mặt đầy đủ tại Sân vận động Thanh Niên ở tổ 5, phường Đồng Tâm bắt đầu tập luyện với tinh thần đầy hứng khởi. Trong số những tài năng trẻ của Đội tuyển, vận động viên (VĐV) Hoàng Bích Ngọc là một gương mặt trẻ tiêu biểu. 

Đến từ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, mới 16 tuổi nhưng Ngọc đã bén duyên với đẩy gậy gần 5 năm. Khi còn học THCS tại xã, nhận thấy năng khiếu của Ngọc, thầy giáo thể dục đã đưa em vào Câu lạc bộ Đẩy gậy của nhà trường để rèn luyện bài bản hơn. 

Bước ngoặt lớn đến với Ngọc khi em đoạt giải Ba Giải vô địch Đẩy gậy tỉnh Yên Bái năm lớp 6. Thành tích này đã giúp em lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên và chính thức được triệu tập vào Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh. 

Kể từ đó, Ngọc đã liên tục gặt hái thành công, mang về nhiều huy chương tại các giải đấu lớn như Huy chương Bạc Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực phía Bắc, Huy chương Vàng Giải Đẩy gậy quốc gia năm 2024, Huy chương Đồng Giải vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy toàn quốc năm 2024, Huy chương Đồng Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc năm 2025. Với tinh thần không ngừng vươn lên, Ngọc đang từng bước khẳng định mình, trở thành niềm hy vọng lớn của thể thao Yên Bái. 

Ngọc chia sẻ: "Em mong muốn sẽ được tham gia nhiều giải đấu lớn hơn nữa, mang về nhiều huy chương cho Yên Bái. Đối với em, đẩy gậy vừa là môn thể thao vừa là niềm đam mê, động lực để em phấn đấu mỗi ngày”.

Giống như Ngọc, VĐV Mông Tiến Dũng đến từ xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình cũng là một gương mặt sáng giá của Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh. Đam mê đẩy gậy từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến nay dù đã đi làm nhưng Dũng vẫn duy trì tập luyện đều đặn cùng Đội tuyển tỉnh, tiếp tục mang về nhiều thành tích đáng tự hào. Mới đây, tại Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc năm 2025, Dũng đã xuất sắc giành Huy chương Đồng. 

Dũng tâm sự: "Việc duy trì sự cân bằng giữa công việc, tập luyện không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng chính những khó khăn đó đã giúp em trưởng thành, tự tin hơn trong mỗi trận đấu. Hy vọng cùng với sự hỗ trợ của các đồng đội, sự chỉ dẫn tận tâm của huấn luyện viên, em và các bạn trong Đội tuyển sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trên các đấu trường lớn nhất là tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào năm 2026”.

Tuổi đời từ 13 - 30 tuổi, những VĐV Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh đã có nhiều năm gắn bó, không ngừng khẳng định bản lĩnh của mình qua hàng loạt thành tích đáng nể. Anh Nguyễn Hữu Minh - Huấn luyện viên Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh cho biết: "Khoảng 90% VĐV của Đội tuyển vẫn đang trong độ tuổi đi học nên việc vừa học văn hóa vừa tham gia tập luyện là một thử thách lớn. Tuy nhiên, bằng tình yêu, đam mê dành cho bộ môn đẩy gậy, các em luôn sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện cho thi đấu. Năm 2025, Đội tuyển khởi đầu bằng Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc, gặt hái được 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng”. 

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Minh cho biết thêm, các bài tập mà VĐV Đội tuyển Đẩy gậy tỉnh tập luyện hàng ngày thường tập trung vào việc rèn luyện chiến thuật, kỹ thuật thi đấu để nâng cao trình độ đồng thời rèn luyện thể lực, độ dẻo dai, phản xạ. Qua các bài tập, VĐV sẽ học cách kiểm soát tốt cơ thể, phản ứng nhanh nhạy trước các tình huống thi đấu. Đặc biệt, để tham gia thi đấu môn đẩy gậy, các VĐV sẽ đăng ký ở các hạng cân khác nhau. Do đó, đi đôi với tập luyện, các VĐV còn phải kỷ luật nghiêm ngặt việc giữ cân nặng. 

Sự kiên trì và quyết tâm của các VĐV trẻ chính là chìa khóa để bộ môn đẩy gậy nói riêng, các bộ môn thể thao dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao toàn quốc. Tin tưởng rằng, lớp lớp thế hệ VĐV trẻ Yên Bái sẽ tiếp tục vươn xa hơn, chạm đến những giấc mơ lớn trong tương lai.

Lê Thương

Tags Yên Bái Đẩy gậy tài năng môn thể thao

Các tin khác
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình mới

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại Asian Cup nữ 2026 vào tháng 6 tới để bắt đầu hành trình chinh phục vé dự World Cup nữ lần hai.

Tối 27/3, tại Nhà thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và Liên đoàn Thể thao tỉnh tổ chức Giải Bóng đá nhi đồng tỉnh Yên Bái lần thứ XXI, năm 2025.

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc luyện tập TDTT gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần gia tăng số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên với nhiều hình thức luyện tập phong phú, đa dạng từ các môn thể thao truyền thống như: Kéo co, đẩy gậy, cờ tướng đến các môn thể thao phổ biến như: Bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… và gần đây là các môn Pickleball, dân vũ, Aerobic, Yoga…

Vượt khó là đặc tính của các VĐV Việt Nam

Năm 2024, Thể thao Việt Nam (TTVN) chưa được hưởng niềm vui ở đấu trường Olympic. Tuy nhiên, nền thể thao nước nhà vẫn có được bứt phá ở các môn đòi hỏi thể chất bền bỉ với nhiều kỷ lục ấn tượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục