Đêm Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2009: Dấu ấn 15 năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/5/2010 | 2:45:53 PM

Với ý nghĩa tôn vinh các cầu thủ xuất sắc của làng bóng đá Việt Nam, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995 đến nay đã liên tục được thực hiện.

Lễ trao giải “Quả bóng vàng VN” lần đầu tiên năm 1995.
Lễ trao giải “Quả bóng vàng VN” lần đầu tiên năm 1995.

15 năm qua, hình ảnh các cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng đã tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, những khán giả đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đến hoạt động và phát triển của nền thể thao nước nhà.

Qua 14 lần tổ chức, Quả bóng vàng Việt Nam đã được trao cho nhiều gương mặt thể thao tài năng, góp phần khích lệ tinh thần, khẳng định vị trí của các tuyển thủ trong làng bóng đá. Đặc biệt, qua từng ấy năm, tiền đạo Lê Huỳnh Đức vẫn là gương mặt sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam, với 3 lần đạt danh hiệu Quả bóng vàng vào các năm 1995, 1997, 2002 và 3 lần giành danh hiệu Quả bóng bạc năm 1998, 1999 và 2000.

Kế đến là Lê Công Vinh, với 3 lần đứng trên bục cao nhất của giải thưởng vào các năm 2004, 2006, 2007 và một Quả bóng bạc vào năm 2005. Những tên tuổi “thế hệ vàng” như Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hữu Đang, Trần Công Minh, Nguyễn Hữu Thắng, Đỗ Khải… đều có tên trên bảng vàng và nhận được nhiều tình cảm mến mộ của công chúng.

Bên cạnh đó, Quả bóng vàng còn được trao cho nhiều cầu thủ xuất sắc, trong đó có 2 thủ môn Võ Văn Hạnh (2001) và Dương Hồng Sơn (2008); phía nữ có Văn Thị Thanh (2003), Đoàn Thị Kim Chi (2004, 2005, 2007), Đào Thị Miện (2006) và Đỗ Thị Ngọc Châm (2008). 

Có một thực tế, việc không thành công ở trận chung kết SEA Games 25 của đội tuyển U23 Việt Nam năm rồi đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đau nhói và giới chuyên môn cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng… Tuy nhiên, cuộc trình diễn của các tuyển thủ trong các trận đấu tại SEA Games 25 đã mở ra kỳ vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai, thể hiện qua những gương mặt nổi bật, nhân tố xuất sắc của bóng đá nước nhà.

Thế nên, Quả bóng vàng Việt Nam 2009 sẽ tiếp tục hoạt động bầu chọn, tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ trong suốt quá trình một năm phấn đấu cho CLB, cho đội tuyển quốc gia, trong đó chú trọng đến tiêu chí đạo đức của người cầu thủ trên sân cỏ lẫn sinh hoạt ngoài đời.

Đã có 138 phiếu bầu chọn được gửi tới các phóng viên thể thao, chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên trên cả nước… nhằm lấy ý kiến và kết quả khách quan nhất. Đến đầu tháng 5-2010, BTC giải Quả bóng vàng đã kiểm phiếu với số phiếu gởi về tòa soạn Báo SGGP là 136 phiếu hợp lệ/138 phiếu. Kết quả, cầu thủ Thành Lương – tiền vệ của HN.ACB và cũng chính là thủ quân của đội U23 tại SEA Games 25.

Ở cuộc đua dành cho nữ, tiền đạo Kim Chi có số phiếu cao nhất. BTC Quả bóng vàng Việt Nam sẽ tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng cầu thủ đoạt các danh hiệu Quả bóng vàng 2009 trong đêm gala tổ chức vào tối 17-5, tại Nhà hát thành phố.

Trong đêm gala Quả bóng vàng 2009, công chúng yêu thể thao, quan tâm đến bộ môn bóng đá, sẽ được xem lại những dấu ấn đặc sắc của hành trình Quả bóng vàng Việt Nam 15 năm qua; cùng lắng nghe những tâm tình, chia sẻ của các cựu cầu thủ nổi tiếng Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Lưu Ngọc Mai; các clip phỏng vấn cầu thủ Công Minh, Hoàng Bửu, Tài Em, Kim Hồng; thưởng thức những màn múa bóng sôi động cổ vũ bóng đá Việt Nam cùng các tiết mục ca hát hấp dẫn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thu Minh, Hà Anh Tuấn, Hoàng Bách, Phạm Huy Du… trong các sáng tác Giấc mơ tươi đẹp, Tìm lại, Nắng về theo anh, Đường cong, Giới hạn nào cho chúng ta, Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, Riêng một góc trời…

Đặc biệt, giây phút công bố và trao giải thưởng cho các cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng, Quả bóng bạc, Quả bóng đồng, cầu thủ trẻ xuất sắc, cầu thủ ngoại xuất sắc của năm 2009, sẽ lôi cuốn, hồi hộp, tràn đầy niềm vui, nụ cười, sự sẻ chia hạnh phúc.

Lời ca, tiếng hát trong đêm gala quyện vào những pha bóng đẹp mắt sẽ là kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức người ngưỡng mộ Quả bóng vàng, nhất là trong dịp cả nước đang hướng về kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại đã luôn quan tâm đến phong trào rèn luyện thân thể và nền thể thao nước nhà.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cambiasso và Zanetti thậm chí có thể lọt vào đội hình tiêu biểu tại châu Âu trong mùa bóng 2009-2010.

Brazil là một trong những đội tuyển gây thất vọng cho người hâm mộ trong đợt công bố danh sách sơ bộ cầu thủ dự World Cup khi HLV Carlos Dunga không chọn Ronaldinho, Pato, Ronaldo, Adriano và Alex vào đội hình ưng ý.

Cacau ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho ĐT Đức.

Chiến thắng 3-0 của ĐT Đức trước "chú lùn" Malta vào rạng sáng 14/5 đã được dự báo từ sớm nhưng trong khi những cầu thủ được kì vọng chưa thể tỏa sáng thì Cacau có một màn trình diễn đầy ấn tượng.

Atletico Madrid với chiếc Cúp Europa League mùa giải 2009-2010.

Atletico Madrid đã đoạt chiếc cúp vô địch Europa League 2009-2010 sau khi giành chiến thắng 2 - 1 trước Fulham trong trận chung kết vừa diễn ra rạng sáng nay, 13-5, trên sân HSH Nordbank Arena (Hamburg, Đức).

Thủ môn Joe Hart (Birmingham).

4 trong số 11 vị trí mà các chuyên gia của kênh ESPN Soccernet bình chọn thuộc về nhà tân vô địch Chelsea. Trong khi đó Birmingham gây bất ngờ khi có tới 2 đại diện, tương tự Arsenal và MU.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục