Ca Huế nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2015 | 1:49:11 PM

Tối 22-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL)Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ đón bằng công nhận ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL Huế nhận bằng công nhận ca Huế là Di sản  văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL Huế nhận bằng công nhận ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước đó, ngày 8-6-2015, Bộ VHTT&DL đã có quyết định công nhận ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi lễ, Sở VHTT&DL Huế đã tặng hoa cho các nghệ nhân nhà nghiên cứu, sáng tác, những người có thành tích trong việc xây dựng hồ sơ di sản ca Huế.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học "Ca Huế - giá trị, định hướng bảo tồn và phát huy" nhằm khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của ca Huế, đồng thời thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản của nghệ thuật ca Huế, thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và các nhà nghiên cứu văn hóa Huế tham gia.

(Theo TTO)

Các tin khác
Trang bìa cuốn sách.

Cuốn sách “Tổ quốc nơi đầu sóng” tập hợp các tư liệu, tác phẩm báo chí thể hiện sâu sắc quan điểm, lập trường và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.

YBĐT - Tối 22/9, tại Nhà đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Yên Bái, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn Trường CĐSP Yên Bái tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ra mắt các Câu lạc bộ (CLB) Guitar, Dân vũ và Tiếng Anh.

Ngày 22/9, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo khoa học Ca Huế - giá trị, định hướng bảo tồn và phát huy.

Các trang châu bản triều Nguyễn đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Ba di sản tư liệu gồm: Phông phủ Thống đốc Nam kỳ, 1858-1945; Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, 1802-1945; Mộc bản Trường Lưu in sách giáo khoa ở Trường Lưu, 1758-1788.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục