Lần đầu tiên trống chèo được dùng trong dàn nhạc giao hưởng

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/10/2022 | 10:49:33 AM

Bản 'Vũ điệu Chèo và Lên đồng' của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sẽ biểu diễn lần đầu tiên vào 12/11/2022 tại phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh Chèo trong tranh của Bùi Xuân Phái.
Hình ảnh Chèo trong tranh của Bùi Xuân Phái.

Ngày 12/11 tới đây, đêm nhạc Hiện đại và Cổ điển sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đêm nhạc đặc biệt ở chỗ, sau khi nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc ra mắt tác phẩm cho Hợp xướng Acappella Thính phòng và Giao hưởng, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội sẽ chơi các tác phẩm trong cuốn sách này. Tất cả các tác phẩm in trong sách này đã được biểu diễn ở trong và ngoài nước nhiều lần (trừ tác phẩm Vũ điệu Chèo và Lên đồng tác giả viết xong thì dịch Covid-19 và chưa có điều kiện biểu diễn).

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết tại đêm nhạc này, lần đầu tiên trống đế của Chèo được chơi như 1 soloist trong dàn nhạc giao hưởng gồm 80 người với chỉ huy là nhạc trưởng Maestro Wojciech Czepie đến từ Ba Lan, đây thực sự là niềm tự hào. Với bản Vũ điệu Chèo và Lên đồng, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sử dụng các làn điệu Chèo: Con gà rừng, Xẩm xoan, Cách cú, Hề mồi, Bình thảo, Lưu không, với Chầu văn là Dọc Cờn Xá. 

Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh miền Bắc với trọng tâm là vùng đồng bằng sông Hồng cùng hai khu vực lan tỏa là trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Chèo mang tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von giàu tính tự sự, trữ tình. Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc có đại diện tiêu biểu là Kinh kịch của Bắc Kinh thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam là Chèo.

Lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong các Tín ngưỡng Mẫu ở Việt Nam. Âm nhạc trong Lên đồng gọi là Chầu Văn có nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thần thánh và vẻ đẹp tiên giới.

"Đây là hai thể loại nghệ thuật tinh hoa của Việt Nam, của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Việc đưa hai loại hình nghệ thuật này vào dàn nhạc giao hưởng là sự nỗ lực rất lớn của những người làm nghệ thuật trong việc bảo tồn, phát huy và quảng bá nghệ thuật truyền thống rộng rãi với giới trẻ cũng như bạn bè thế giới”, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chia sẻ. 

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Bộ sách

"Tám triều vua Lý" là bộ tiểu thuyết lịch sử gồm 4 tập, do NXB Phụ nữ Việt Nam tái bản và phát hành, gồm: Thiền sư dựng nước, Con ngựa nhà Phật, Bình Bắc dẹp Nam, Con đường định mệnh.

Người đẹp Mauritius - Yuvna Rinishta đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 Miss Grand International 2022 sau khi không thể ký hợp đồng với ban tổ chức.

Nhà báo Lê Anh Đạt, quyền tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, chia sẻ thông tin về Giải báo chí

Vượt qua gần 2.100 tác phẩm dự thi, 80 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí đã được lựa chọn để vinh danh trong đêm trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV.

Tiến sĩ Danny Tan (giám đốc Nhà hát Odyssey Dance Theatre) và biên đạo múa Đỗ Hải Anh (giám đốc sáng tạo SCBC Vietnam) chia sẻ niềm vui lần đầu đưa lễ hội DanzINC về Việt Nam tại buổi họp báo ngày 27-10.

Lễ hội múa đương đại quốc tế DanzINC - một trong những lễ hội múa lớn nhất châu Á - sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam trong hai ngày 3 và 4-11 tại TP.HCM.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục