Đền Hạ Bằng La (xã Việt Cường, Trấn Yên) đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/2/2023 | 12:46:45 PM

YênBái - Sáng 9/2, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Hạ Bằng La và đưa Khu di tích vào phục vụ sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên trao Bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền Hạ Bằng La cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Cường.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên trao Bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền Hạ Bằng La cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Cường.

Đền Hạ Bằng La có lịch sử lâu đời, thờ Tam tòa Thánh mẫu, là thiết chế tín ngưỡng, nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng các dân tộc trong và ngoài xã. 

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định công nhận Đền Hạ Bằng La là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, nằm trong hệ thống di tích lịch sử - văn hóa của huyện Trấn Yên nói riêng và trong hệ thống di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Yên Bái nói chung. 


Rước Bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền Hạ Bằng La vào đền.

Hàng năm, đền Hạ Bằng La tổ chức lễ Thượng Nguyên vào ngày rằm tháng Giêng, lễ Giỗ Mẫu được tổ chức vào một ngày trong tháng 3 Âm lịch, lễ Vào hạ (ngày 1 tháng Tư âm lịch); lễ Ra hè vào thu và lễ Vu lan (ngày 15 tháng 7 Âm lịch), lễ Giỗ cha (tháng 8 Âm lịch), tiệc Mẫu (18/10 Âm lịch) và lễ Tất niên (ngày 15 tháng Chạp). 

 Việc công nhận Đền Hạ Bằng La là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là cơ sở để xã Việt Cường khôi phục và duy trì những giá trị văn hoá truyền thống, tổ chức các lễ hội hàng năm tại di tích, loại bỏ những hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan để di tích trở thành nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh lành mạnh của nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Cao Chính

Tags Đền Hạ Bằng La xã Việt Cường Trấn Yên đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa

Các tin khác
Thế hệ trẻ người Mông, xã Châu Quế Thượng biểu diễn tiết mục văn nghệ ơn Đảng trong trang phục truyền thống.

Là xã vùng cao của huyện Văn Yên, Châu Quế Thượng có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gồm: Tày, Xa Phó, Mông, Dao... với bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo, đậm sắc thái riêng có.

Đại sứ Cuba tại UNESCO khẳng định Bolero không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là sự pha trộn giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ, giữa văn hóa châu Âu, nhịp điệu châu Phi và bản sắc Mỹ Latinh.

15 sự kiện được giới thiệu và bình chọn được công bố trong hoạt động bình chọn trực tiếp.

Ngày 5/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2023. Sự kiện thường niên được tổ chức với mục tiêu lan toả những thành tựu đạt được của ngành trong năm vừa qua.

Văn Mai Hương là ca sĩ Việt Nam tham gia dự án của Liên hợp quốc.

Ca sĩ Văn Mai Hương là nghệ sĩ Việt Nam được Liên hợp quốc mời tham gia thể hiện bài hát chủ đề của Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục