Độc đáo sắc màu văn hoá
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2013 | 2:56:20 PM
YBĐT - Với rất nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn, đa sắc màu, Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc lần thứ XII, năm 2013 của huyện Yên Bình đã mang những nét độc đáo, đặc trưng riêng về bản sắc văn hóa các dân tộc, các vùng miền khác nhau khép lại nhưng đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.
Một tiết mục trong Hội diễn.
|
Những tiết mục biểu diễn sôi động, hấp dẫn, độc đáo và đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn các trang phục dân tộc lần thứ XII năm 2013 do huyện Yên Bình tổ chức đã để lại ấn tượng tốt đẹp, giúp cho người xem hiểu thêm về những nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tập quán sinh hoạt và tình yêu quê hương, đất nước của đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình.
Hội diễn năm nay đã thu hút hơn 300 nghệ nhân nam, nữ diễn viên đến từ 26 đoàn văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở, với gần 60 tiết mục ca múa nhạc dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trình diễn các trang phục dân tộc. Có rất nhiều nghệ nhân cao tuổi như: nghệ nhân Hoàng Tương Lai, Vũ Kim ở Xuân Lai hay nghệ nhân Hoàng Văn Bằng ở xã Tân Nguyên...
Hàng ngày họ là những nông dân thực thụ vẫn tay cày, tay cuốc, tham gia lao động sản xuất nhưng hôm nay tất cả đều là diễn viên, đứng trên sân khấu để biểu diễn, cống hiến hết mình và đều có chung một đam mê với tình yêu nghệ thuật. Nghệ nhân Hoàng Tương Lai tâm sự: “Hội diễn này là dịp để cho chúng tôi giới thiệu về nét văn hóa độc đáo và đặc sắc nhất của địa phương mình tới công chúng với mong muốn được truyền bá, gửi gắm tới các thệ hệ trẻ hôm nay thông điệp cần trân trọng và giữ gìn nét đẹp về bản sắc văn hoá của dân tộc mình”.
Hội diễn lần này còn là dịp để các nghệ nhân, nam nữ diễn viên giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương cũng như để hiểu biết thêm nhiều về nét đẹp văn hóa dân gian trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Với rất nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn, đa sắc màu, mỗi tiết mục đều mang những nét độc đáo, đặc trưng riêng về bản sắc văn hóa các dân tộc, các vùng miền khác nhau như các tiết mục: lễ hội cầu mùa của xã Tân Nguyên, lễ cúng giải hạn của người Dao ở xã Xuân Lai, lễ cấp sắc của người Dao xã Kiên Thành, hay múa “Hội mùa” của đồng bào dân tộc Dao đỏ xã Vĩnh Kiên đã đem đến cho khán giả không khí sôi động, tươi vui, phấn khởi và được Ban tổ chức Hội diễn đánh giá rất cao.
Ông Lương Xuân Tứ - Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Yên Bình, Phó ban tổ chức Hội diễn cho biết: “Hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, Hội diễn được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Các tiết mục biểu diễn đã được tuyển chọn thông qua hội diễn tại các cơ sở cụm xã, thị trấn trên địa bà. Diễn viên cũng như các tiết mục biểu diễn đã được dàn dựng, đầu tư công phu và chuyên nghiệp hơn so với các kỳ hội diễn trước đây. Thông qua hoạt đông hội diễn nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII. Đồng thời phát hiện nhân tố mới, hạt nhân văn nghệ để đóng góp cho các phong trào văn hoá, văn nghệ của địa phương”.
Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc lần thứ XII, năm 2013 của huyện Yên Bình khép lại nhưng đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.
P.V
Các tin khác
“Trò đời” – bộ phim truyền hình dài 30 tập được chuyển thể từ các tác phẩm kinh điển của nhà văn Vũ Trọng Phụng (ông vua phóng sự đất Bắc) sẽ chính thức lên sóng từ tối 9/8 trên kênh VTV1.
Phong cách âm nhạc thính phòng sẽ mở màn vòng chung kết Sao Mai 2013 tại Cung văn hóa Việt Tiệp - Hải Phòng vào tối thứ 7 (10/8) tới đây. Năm nay, ngoài 9 thí sinh đại diện 3 miền Bắc - Trung - Nam còn có 2 giọng hát đến từ khu vực Châu Âu, tạo nên màu sắc hấp dẫn.
YBĐT - Tôi có thói quen mỗi ngày, năm giờ sáng dậy đi bộ trên một số đoạn đường ở trung tâm thành phố tỉnh lị. Có bao điều bất ngờ bắt gặp, tưởng đã quen rồi mà vẫn thấy cuộc sống thật thú vị biết bao…
YBĐT - Mường Lò (Nghĩa Lộ-Văn Chấn) lâu nay vẫn được xác định là vùng đất giàu tiềm năng du lịch cảnh quan sinh thái, du lịch cộng đồng và di tích nhưng trước nay khi đến với Mường Lò, du khách thường chỉ coi đây là điểm dừng chân buổi trưa, nghỉ qua đêm để đi tiếp lên Sa Pa.