Hồng Kông bắt lượng cocaine kỷ lục trị giá hơn 7,5 triệu USD

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/8/2013 | 1:34:37 PM

Ngày 13/8 vừa qua, hải quan Hồng Kông đã bắt giữ lượng cocaine kỷ lục từ hai hành khách trên một chuyến bay quá cảnh tại Trung Quốc. Tổng cộng 60 kg cocaine với tổng trị giá 7,5 triệu USD đã bị thu giữ.

Vụ bắt giữ được thực hiện tại sân bay Chek Lap Kok. Trong đó một người đàn ông 35 tuổi là đầu bếp tại Hồng Kông bị phát hiện mang theo 48 kg cocaine. Đây là khối lượng ma túy lớn nhất bị phát hiện ở một đối tượng tại đặc khu hành chính này. Tên này đi trên chuyến bay xuất phát từ Sao Paulo, Brazil, quá cảnh tại Madrid và Bắc Kinh. Số ma túy được cuốn trong chăn và giấu bên trong hành lý.

Cũng trên chuyến bay trên, giới chức Hồng Kông còn phát hiện một khách du lịch nữ người Nga, 22 tuổi, đang mang theo 12 kg cocaine, được giấu bên trong các ngăn kín của 4 vali. Cả hai đã bị bắt và khởi tố về tội vận chuyển ma túy.

Hai nghi phạm này cùng thực hiện 3 chuyến bay trên chặng đường từ Brazil đến Hồng Kông, nhưng cơ quan chức năng chưa phát hiện mối liên hệ giữa hai người.

Bắc Kinh là một địa điểm tương đối mới trong hành trình thường thấy của những kẻ vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ, Ng King-hong đại diện Sở hải quan và thuế vụ Hồng Kông khẳng định. “Những người này đã lợi dụng dịp nghỉ Hè đông đúc để cố trà trộn vào đám đông”, vị quan chức này cho biết.

Đây là vụ bắt giữ cocaine thứ ba trong vòng 5 ngày từ các hành khách đến từ Nam Mỹ của giới chức Hồng Kông. Hôm thứ Bảy tuần trước, các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ 24 kg cocaine, chỉ ít hơn 2 kg so với vụ bắt giữ kỷ lục năm 2011.

Để tránh sự phát hiện của chó nghiệp vụ, vị đầu bếp người Hồng Kông đã chia nhỏ số cocaine thành các túi 1 kg, nhét vào hai vali. Số ma túy được gói trong 4 lớp, gồm giấy dính, bao kín, giấy carbon và chăn, ông Ng cho biết thêm.

Trong khi đó, nghi phạm người Nga, tự nhận là thất nghiệp, đã giấu các gói 3kg trong các ngăn giả của 4 ba lô đặt bên trong vali.

Số ma túy này được tin là nhằm phân phối tại thị trường Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á. Các nghi phạm hiện phải đối mặt với án tù chung thân kèm mức phạt 5 triệu đô la Hồng Kông.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Khung cảnh hoang tàn tại tỉnh Raqqa ở miền đông Syria sau cuộc không kích của quân đội chính phủ ngày 10-8.

Người phát ngôn tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 15-8 cho biết đoàn chuyên viên LHQ đã đến Syia để điều tra cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc nội chiến ở Syria, ngay sau khi Damascus chấp thuận phương thức hợp tác điều tra với LHQ.

Lực lượng an ninh bắt giữ những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi.

Các nhà ngoại giao cho biết Anh, Pháp và Australia ngày 15/8 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình trạng bạo lực đẫm máu ở Ai Cập. Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp khẩn cấp này sẽ được tham vấn kín và có khả năng diễn ra vào tối cùng ngày.

Khu quân sự Fort Ramon Magsaysay Military Reservation.

Một vị tướng quân đội cấp cao Philippines mới tiết lộ rằng khu quân sự Fort Ramon Magsaysay Military Reservation (FMMR) của nước này có mỏ vàng khổng lồ trị giá 80 tỉ peso (1,8 tỉ USD) và có thể được khai thác bất cứ lúc nào nhằm phục vụ chương trình hiện đại hóa quân đội.

Ngoại trưởng các nước ASEAN đã nhất trí đoàn kết với nhau trong nỗ lực thúc đẩy Trung Quốc tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Các quốc gia Đông Nam Á hôm qua (14/8) đã cam kết phối hợp đoàn kết với nhau trong nỗ lực gây sức ép với Trung Quốc để cường quốc này chấp nhận tìm kiếm một bộ quy tắc ứng xử có tình ràng buộc ở Biển Đông nhằm quản lý các cuộc tranh chấp hàng hải đang nóng bỏng hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục