LHQ sẽ thúc đẩy hội nghị quốc tế về Syria tại G20

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2013 | 7:41:29 AM

Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi lãnh đạo G20 tập trung tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tổng Thư ký LHQ tại cuộc họp đầu tiên của lãnh đạo G20.
Tổng Thư ký LHQ tại cuộc họp đầu tiên của lãnh đạo G20.

Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi ngày 5/9 cho biết, ông sẽ tổ chức các cuộc thảo luận bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở St. Peterburg của Nga, nhằm thúc đẩy việc tổ chức hội nghị quốc tế về Syria.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi đến St.Petersburg, ông Brahimi cho biết, cuộc khủng hoảng ở Syria đã leo thang lên mức nguy hiểm và đáng báo động đối với mọi người dân Syria, thậm chí cả khu vực và thế giới. Ông sẽ tổ chức các cuộc thảo luận bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Cũng tại St.Petersburg, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết, các nhà lãnh đạo G20 cần tập trung tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông Ban Ki-moon nêu rõ: “Khi các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 để thảo luận về tình hình kinh tế thế giới, thì tình hình tại Syria với những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, đòi hỏi tất cả các nhà lãnh đạo phải tập trung ý chí chính trị để giải quyết vấn đề này. Đó là lý do tôi yêu cầu đặc phái viên Brahimi cùng tôi tham dự hội nghị ở St.Petersburg để thúc đẩy tổ chức hội nghị Geneva 2. Không thể có giải pháp quân sự, mà chỉ có thể là một giải pháp chính trị để mang lại hòa bình và chấm dứt đổ máu”.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị sẽ diễn ra các cuộc gặp cấp cao bên lề và dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm tới cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Obama, cũng như các nội dung sẽ được đề cập liên quan đến tình hình Syria.

(Theo VOV)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục