Syria: Nguy cơ lò phản ứng MNSR gần Damascus nổ tung nếu Mỹ tấn công

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2013 | 2:08:12 PM

Ngày 4.9, Nga cho biết một cuộc tấn công quân sự vào Syria có thể gây ra những hậu quả thảm khốc nếu tên lửa đánh trúng một lò phản ứng nhỏ gần Damascus - nơi có chứa urani phóng xạ.

Máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet đang hạ cánh xuống tàu sân bay USS Nimitz trên biển Đỏ hôm 4.9.
Máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet đang hạ cánh xuống tàu sân bay USS Nimitz trên biển Đỏ hôm 4.9.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẩn trương đánh giá mức độ rủi ro trong khi Mỹ đang tiến hành những bước đi đầu tiên chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria.

"Nếu một đầu đạn - do vô tình hay cố ý - bắn trúng lò phản ứng MNSR gần Damascus, hậu quả có thể là một thảm họa" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cũng theo tuyên bố này, những khu vực lân cận có thể bị ô nhiễm bởi urani làm giàu cao và khó có thể lường trước được các tình huống, chẳng hạn vật liệu hạt nhân có thể rơi vào tay những người cố tình dùng chúng để chế tạo vũ khí.

Nga kêu gọi IAEA phản ứng nhanh và công bố phân tích về những rủi ro liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ vào MNSR và những cơ sở khác ở Syria.

Mátxcơva từ lâu đã là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad, từng giúp Syria thoát khỏi một số dự thảo nghiêm khắc của LHQ. Nga cũng cảnh báo rằng, một cuộc tấn công quân sự của phương Tây vào Syria sẽ làm gia tăng căng thẳng và làm suy yếu nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này.

Trong khi đó, phát ngôn viên IAEA cho biết cơ quan này biết tuyên bố của Nga, nhưng chưa nhận được đề nghị chính thức từ nước này. "Chúng tôi sẽ xem xét nếu nhận được đề nghị chính thức từ Nga".

Trong một báo cáo, IAEA nói rằng tuần trước Syria đã tuyên bố "có một lượng nhỏ vật liệu hạt nhân" ở MNSR - loại lò phản ứng nghiên cứu thường được nạp urani làm giàu cao.

Chuyên gia hạt nhân Mark Hibbs cho hay, MNSR chỉ là một lò phản ứng rất nhỏ và không có nhiều vật liệu hạt nhân. Nhưng ông này cũng nói rằng "có thể có mối nguy hiểm bức xạ nghiêm trọng" nếu vật liệu hạt nhân đã được chiếu xạ trong lò phản ứng bị phát tán bởi một cuộc tấn công.

Olli Heinonen - cựu thanh sát viên trưởng IAEA - cho hay, lõi của lò phản ứng loại này thông thường có 1kg urani làm giàu cao, ít hơn nhiều so với mức 25kg đủ để chế tạo bom nguyên tử.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục