Tổng thống Yemen phục chức nhiều sỹ quan miền Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2013 | 1:51:25 PM

Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi ngày 11/9 đã ban hành sắc lệnh phục chức cho gần 800 sỹ quan quân đội và cảnh sát ở miền Nam, những người đã bị buộc nghỉ hưu sau cuộc nội chiến năm 1994.

Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Theo hãng tin chính thức Saba, Tổng thống Hadi đã phục chức cho gần 600 sỹ quan quân đội, trong đó có một số cấp tướng, cùng hơn 200 sỹ quan an ninh và cảnh sát.

Đây được xem là một động thái nhằm tập hợp các phong trào ly khai ở miền Nam, chỉ ít ngày sau khi đại diện của các phong trào này đồng ý trở lại tiến trình đối thoại hòa giải dân tộc bị đình trệ hơn bốn tuần qua.

Theo các nguồn tin tham gia đối thoại, hiện các bên đang thương lượng về việc thành lập nhà nước trong tương lai, bao gồm cả ý tưởng về một nhà nước liên bang gồm cả miền Bắc và miền Nam.

Hai miền Yemen thống nhất năm 1990. Sau đó, miền Nam ly khai vào năm 1994, dẫn tới một cuộc nội chiến kéo dài bốn tháng với kết quả quân đội miền Bắc giành chiến thắng. Kể từ đó, người dân miền Nam Yêmen cho rằng họ bị miền Bắc phân biệt đối xử về kinh tế và chính trị, song Chính phủ Yêmen bác bỏ cáo buộc này.

Hồi tháng Ba vừa qua, Tổng thống Hadi đã tổ chức cuộc đối thoại hòa giải dân tộc nhằm chấm dứt sự chia rẽ hai miền, soạn thảo một bản hiến pháp mới và chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2014.

Cuộc đối thoại này dự kiến kéo dài sáu tháng, là một phần trong thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Liên Hợp quốc đứng ra thu xếp, theo đó Tổng thống cầm quyền 33 năm Ali Abdullah Saleh phải từ chức năm 2012 sau một năm diễn ra các cuộc biểu tình lớn.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Xúc tuyết tích trữ chuẩn bị cho Olympic Sochi 2014

Thành phố Sochi của Nga đang gấp rút hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014 diễn ra tại Sochi vào tháng 2 năm tới, trong đó có việc tích trữ tuyết.

Tại trại tị nạn ở Jordan, một cậu bé Syria bị thương ở mắt đứng trước bức tường có dòng chữ tiếng Ảrập: “Syria, đừng lo, chúng tôi sẽ quay về”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu nghị quyết cho phép can thiệp quân sự vào Syria, để nước này có thời gian loại bỏ kho vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ sẵn sàng phát lệnh tấn công Syria nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ngoài nhiệm vụ giám sát bầu cử, Ủy ban cũng sẽ giám sát cuộc trưng cầu ý dân về bản sửa đổi hiến pháp của nước này.

Phòng bệnh nơi nữ bệnh nhân nhiễm virus cúm H7N9 mới điều trị tại bệnh viện Triều Dương ở Bắc Kinh ngày 21/7. (Ảnh: THX)

Các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố phát hiện mới đó là một biến thể của virus cúm gia cầm H7N9 có thể liên kết với thụ quan - cơ quan tiếp nhận kích thích từ môi trường bên ngoài- của con người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục