Căng thẳng leo thang ở miền nam Philippines

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/9/2013 | 8:13:33 AM

Giữa lúc cuộc khủng hoảng con tin ở Zamboanga, thành phố lớn thứ ba của Philippines, chưa có lối ra thì ngày 12.9 các tay súng ly khai tiếp tục tấn công tỉnh đảo Basilan kế cận.

Binh sĩ Philippines nã súng về phía các phần tử MNLF ngày 12.9
Binh sĩ Philippines nã súng về phía các phần tử MNLF ngày 12.9

Khoảng 100 tay súng được cho là các phần tử khủng bố Abu Sayyaf và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) tấn công thành phố Lamitan, tỉnh Basilan khiến ít nhất 1 người chết, 5 người bị thương và 1 người mất tích, chủ yếu là binh sĩ và tình nguyện viên.

Ngoài ra, các tay súng 2 nhóm này cũng tấn công một trại quân sự ở huyện Tipo-Tipo vào tối trước đó. Basilan là nơi đóng quân chính của MNLF với hàng ngàn tay súng dưới sự cầm đầu của thủ lĩnh Nur Misuari.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng ở Zamboanga với khoảng 180 thường dân đang bị khoảng 300 tay súng MNLF bắt giữ đã bước sang ngày thứ tư và tình hình còn căng thẳng hơn.

Đấu súng tiếp tục xảy ra rải rác ở nhiều nơi và đã có hơn 13.000 người phải sơ tán. Chính quyền cũng vận động những người còn nấn ná nhanh chóng tìm nơi an toàn.

Thị trưởng Zamboanga Isabelle Climaco-Salazar sáng 12.9 cho hay, đêm trước bà đã liên lạc được qua điện thoại với thủ lĩnh MNLF Misuari và khẳng định ông này “không chấp nhận hành động của Habier Malik, kẻ dẫn đầu nhóm bắt giữ con tin”. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau đó, đại diện Phủ Tổng thống Philippines nói họ nghi ngờ thông tin của bà Salazar. Ngoài ra, chính quyền Manila đang tính mời cựu Tổng thống Fidel Ramos làm trung gian đàm phán hòa giải với Misuari để chấm dứt khủng hoảng.

(Theo TNO)

Các tin khác
Lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở Yongbyon của Triều Tiên.

Những hình ảnh từ vệ tinh của Mỹ ngày 12/9 cho thấy dường như Triều Tiên vừa tái khởi động lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở Yongbyon.

Các binh sĩ Quân đội Syria Tự do hôm 28/8 hộ tống đoàn xe chở các thanh sát viên LHQ điều tra cáo buộc tấn công vũ khí hóa học ở Damascus.

Ngày 12/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố nước này sẽ nộp đơn tham gia công ước quốc tế cấm sản xuất, sử dụng vũ khí hóa học “trong vài ngày tới” và trình dữ liệu vũ khí một tháng sau khi ký văn kiện.

Thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên hợp quốc hoạt động tại Syria

Ngày 12/9, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở ở London cho biết việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria theo kế hoạch của Nga là "vô cùng khó" và không giúp gì nhiều cho việc chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Vào khoảng 3h sáng nay, 12/9 (theo giờ Việt Nam), các phái viên của 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gặp nhau tại New York, Mỹ, để thảo luận về kế hoạch của Nga liên quan đến việc đảm bảo kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục