Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành giải Nobel Hoà bình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2013 | 9:39:57 PM

Hôm nay 11/10, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát sự phá hủy các kho vũ khí hoá học của Syria, đã giành giải Nobel Hòa bình.

Hãng tin Reuters dẫn lời Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, các chuyên gia của cơ quan giám sát vũ khí toàn cầu có trụ sở tại The Hague đang tiến hành việc tiêu huỷ kho dự trữ vũ khí hóa học lớn của Syria sau khi một cuộc tấn công bằng khí sarin ở ngoại ô Damascus đã giết chết hơn 1.400 người hồi tháng 8 vừa qua.  
 
Giải thưởng trị giá 1,25 triệu USD sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12 tới, ngày kỷ niệm Alfred Nobel, người sáng lập ra giải thưởng này năm 1895, qua đời.

Trước đó, Đài truyền hình NRK của Na Uy đã có được thông tin rò rỉ và đưa tin về thắng của OPCW hơn một giờ trước khi có công bố chính thức.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đồng xu được công bố 3 tháng sau khi Hoàng tử George chào đời.

Những đồng tiền vàng do Sở Đúc tiền Hoàng gia công bố nhân dịp lễ rửa tội cho Hoàng tử George sẽ được rao bán với mức giá từ 15 cho đến 50.000 bảng Anh.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Tổng thư ký NATO cho rằng, một giải pháp chính trị là “cần thiết” để giải quyết tình hình bất ổn hiện nay ở Syria.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên thăm công trường xây dựng khu trượt tuyết đèo Masik hồi tháng 8.

Triều Tiên ngày 10/10 xác nhận rằng vị tổng tham mưu trưởng quân đội cao tuổi của nước này đã được thay thế bằng một nhân vật trẻ hơn trong cuộc cải tổ mà các nhà quan sát tin là nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với quân đội.

Ngày 10/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập một ủy ban giải quyết tranh cãi về "phí tái chế" mà Nga áp đặt đối với các loại xe nhập khẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục