NATO loại bỏ khả năng tấn công quân sự Syria
- Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2013 | 1:59:12 PM
Tổng thư ký NATO cho rằng, một giải pháp chính trị là “cần thiết” để giải quyết tình hình bất ổn hiện nay ở Syria.
![]() |
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
|
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã loại trừ khả năng tiến hành một hành động quân sự chống Syria.
Ngày 10/10, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố: “Không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Syria” đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cho một giải pháp chính trị cho tình trạng bất ổn ở các quốc gia Arab.
Ông Rasmussen cũng bày tỏ sự ủng hộ với việc tổ chức một hội nghị quốc tế do Mỹ và Nga đề xuất để giải quyết cuộc nội chiến ở Syria.
Ông Rasmussen nói: “Tôi kêu gọi Chính phủ và phe đối lập ở Syria tham gia hội nghị này để cùng nhau tìm ra một giải pháp bền vững cho vấn đề vướng mắc hiện nay”.
Trong tháng 5, Mỹ và Nga đã đồng ý lên kế hoạch triệu tập Hội nghị Geneva 2, đây là bước đi tiếp theo sau khi Hội nghị Geneva được tổ chức trước đó trong tháng 6/2012.
Thời điểm tổ chức Geneva 2 đã nhiều lần bị đẩy lùi vì các bên liên quan không thống nhất được quan điểm. Hôm 7/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow và Washington đã nhất trí thúc đẩy việc tổ chức một hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng Syria vào giữa tháng 11.
Trước đó, ngày 6/10, Tổng thống Bashar al-Assad đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng tham gia vào các hội nghị liên quan đến hòa bình Syria nhưng nhấn mạnh rằng Chính phủ của ông sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố.
Tuy nhiên, ông Assad cho biết, điều kiện duy nhất để các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán là các tay súng phiến quân phải hạ vũ khí và ngừng toàn bộ các hoạt động chống đối Chính phủ.
Trong khi đó, liên minh đối lập được sự hậu thuẫn của nước ngoài ở Syria vẫn còn chia rẽ về việc tham gia vào vòng đàm phán thứ 2 của Hội nghị Geneva. Họ đã nhiều lần bày tỏ quan điểm sẽ chỉ tham gia đàm phán khi Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, cho đến nay, tình trạng bất ổn diễn ra ở Syria đã làm hơn 100.000 người thiệt mạng và hàng triệu người khác mất nhà cửa. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các cường quốc phương Tây và đồng minh trong khu vực của họ, đặc biệt là Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia đang hỗ trợ lực lượng phiến quân hoạt động ở Syria.
(Theo VOV)
Các tin khác
![Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên thăm công trường xây dựng khu trượt tuyết đèo Masik hồi tháng 8.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2013/102719_11-10 trieu tien.jpg)
Triều Tiên ngày 10/10 xác nhận rằng vị tổng tham mưu trưởng quân đội cao tuổi của nước này đã được thay thế bằng một nhân vật trẻ hơn trong cuộc cải tổ mà các nhà quan sát tin là nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với quân đội.
Ngày 10/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập một ủy ban giải quyết tranh cãi về "phí tái chế" mà Nga áp đặt đối với các loại xe nhập khẩu.
![Nhà văn Alice Munro.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2013/102713_11-10 nu nha van.bmp)
Chủ nhân của giải Nobel Văn học năm nay là nữ văn sĩ Canada Alice Munro, người được ủy ban xét giải mô tả là “bậc thầy viết truyện ngắn đương đại”.
![Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ đột kích tại tỉnh miền nam Narathiwat.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/10_2013/102694_10-10 thai lan.jpg)
Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá và xả súng đã xảy ra ở miền Nam Thái Lan ngày 9/10. Đây là một trong những đợt tấn công bạo lực lớn nhất nhiều năm qua, được cho là do các phần tử nổi dậy liên kết thực hiện, ở khu vực này.