Campuchia: CNRP hoãn đàm phán với CPP

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/1/2014 | 8:08:30 AM

Ngày 2/1, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã quyết định hoãn cuộc đàm phán với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen, dự kiến diễn ra vào ngày 3/1.

Người biểu tình Campuchia xuống đường ngày 22/12/2014.
Người biểu tình Campuchia xuống đường ngày 22/12/2014.

Trong một tuyên bố, CNRP nêu rõ: "Nhóm công tác của CNRP quyết định hoãn kế hoạch đàm phán về tranh cãi chính trị với CPP, dự kiến được tổ chức vào ngày 3/1". Lý do CNRP đưa ra là giới chức Campuchia đã giải tán một cuộc biểu tình của công nhân tại một nhà máy dệt may ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. CNRP tuyên bố sẽ chỉ nối lại đàm phán nếu chính quyền ngừng sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, người phát ngôn Quân cảnh Quốc gia Campuchia, ông Kheng Tito cho biết: “Những công nhân tham gia biểu tình đã cố ý phá hoại tài sản của nhà máy buộc lực lượng an ninh phải có biện pháp ngăn chặn”. Theo ông Kheng Tito, 15 người, trong đó có 5 nhà sư giả mạo, đã bị bắt giữ với cáo buộc kích động bạo lực.

Cũng trong tối ngày 2/1, CPP đã bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định hoãn đàm phán của CNRP. Trong một tuyên bố, CPP nhấn mạnh: “CNRP đã lợi dụng mâu thuẫn (giữa giới chức và công nhân biểu tình) làm cái cớ để hoãn kế hoạch đàm phán. Điều này cho thấy CNRP không thực sự mong muốn tìm kiếm giải pháp thông qua thương lượng”.

Cũng trong tuyên bố này, CPP hối thúc CNRP ngừng kích động bạo lực và gây bất ổn xã hội, ngay lập tức trở lại bàn đàm phán để cùng giải quyết vấn đề một cách hòa bình vì lợi ích của dân tộc. CPP nhấn mạnh giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là sự lựa chọn duy nhất và tốt nhất hiện nay.

Trước đó, ngày 28/12, chính CNRP đã bày tỏ mong muốn trở lại đàm phán với CPP nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị hiện nay với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức công đoàn và các đảng phái chính trị. CNRP và CPP cũng đã thành lập nhóm làm việc gồm 3 thành viên và dự kiến gặp nhau vào 9 giờ sáng ngày 3/1 tại trụ sở Thượng viện để đề ra chương trình cho cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục