Bầu cử Tổng thống Romania: Thủ tướng Ponta đang dẫn đầu
- Cập nhật: Thứ hai, 3/11/2014 | 7:49:44 AM
Thủ tướng Victor Ponta dẫn đầu với 38-40% số phiếu bầu- một kết quả được đánh giá là “ngoài mong đợi”.
![]() |
Thủ tướng Ponta và phu nhân tham gia bầu cử.
|
Kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Romania hôm qua cho thấy, Thủ tướng đương nhiệm Victor Ponta, đại diện cho liên minh Dân chủ-Xã hội cầm quyền sẽ có thể phải tham gia một cuộc bầu cử vòng hai, sau khi không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu để giành chiến thắng trong vòng 1.
Theo kết quả thăm dò này, ông Ponta dẫn đầu với 38-40% số phiếu bầu- một kết quả mà theo một số thành viên trong đảng của ông cho rằng “ngoài mong đợi”.
Về thứ hai là Thị trưởng thành phố Sibiu Klaus Iohannis, người được liên minh trung hữu gồm đảng Dân tộc-Tự do và đảng Dân chủ Tự do, hậu thuẫn với 31-32% số phiếu bầu. Theo các quan chức bầu cử, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 52,3%.
Theo luật bầu cử Romania, nếu không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ủng hộ, hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến vào ngày 16/11 tới.
Romania là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, đang trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Chính sách "thắt lưng buộc bụng" của Romania sau khi gia nhập Liên minh châu Âu đã vấp phải sự phản đối của người dân.
Chiến dịch bầu cử tại Romania thời gian qua cũng bị phủ bóng bởi hàng loạt các bê bối tham nhũng.
(Theo VOV)
Các tin khác

Theo AP, ngày 2-11, giới chức Iraq và các thủ lĩnh bộ lạc dòng Sunni cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 50 người của bộ lạc Al Bu Nimr ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, nhân vật lãnh đạo chính của Donetsk - khu vực ly khai lớn nhất Ukraine - đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 2/11.

Theo kế hoạch, các cử tri tại 2 nước cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass là Donetsk và Lugansk hôm nay (2/11) sẽ đi bầu cử Quốc hội của hai khu vực này.
Reuters ngày 1-11 đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố các khuyến cáo về bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm các chủng virus như Ebola và Marburg gây ra.