Trung Quốc thành lập cơ quan điều tra tham nhũng mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/11/2014 | 8:05:28 AM

Cơ quan chống tham nhũng mới sẽ đặt dưới quyền của Viện kiểm sát, cho phép cơ quan này giải quyết các vụ án lớn của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Reuters, Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc Quy Tước Khương cho biết, Trung Quốc sẽ thành lập một cơ quan chống tham nhũng mới đặt dưới quyền của Viện kiểm sát nhằm thúc đẩy công cuộc chống tham nhũng mạnh mẽ của nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng ngay sau khi ông lên nhậm chức vào năm 2012.
 
Tướng Từ Tài Hậu và cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang là hai trong số rất nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo ông Quy Tước Khương, sự thiếu sót về cơ cấu tổ chức và nhân lực hạn chế đã cản trở công tác giải quyết các vụ án tham nhũng của các kiểm sát viên.

Do đó, để sửa chữa những hạn chế này, ngày 2/11, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua việc thành lập cơ quan chống tham nhũng mới với sự tham gia của các kiểm sát viên.

Ông Quy Tước Khương cho biết, quyết định này sẽ cho phép Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao “tập trung quyền lực để trực tiếp điều tra các vụ án lớn và quan trọng, phá vỡ những rào cản về thể chế trong việc xử án”.

“Chúng tôi sẽ xem đây là cơ hội để nâng cao tính hiệu quả, tăng cường tính răn đe và sự tín nhiệm của cơ quan chuyên điều tra tham nhũng mới”, ông Quy Tước Khương nói.

Hiện nay, cơ quan tiến hành điều tra các vụ án tham nhũng đầu tiên của Trung Quốc là Ủy ban Kiểm tra Kỹ luật Trung ương. Sau đó, những vụ án này sẽ được chuyển cho các cơ quan pháp luật để xử lý.

Tháng 7/2014, Ủy ban Kiểm tra Kỹ luật Trung ương đã tuyên bố mở cuộc điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, quan chức cấp cao nhất có liên quan đến bê bối tham nhũng kể từ năm 1949.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Aleksandr Zakharchenko đi bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 3/11 tuyên bố Kiev sẽ xem xét lại các cam kết đối với một thỏa thuận ngừng bắn sau khi lực lượng nổi dậy đang kiểm soát một số khu vực ở miền Đông “vi phạm” văn kiện này thông qua các cuộc bầu cử của họ.

Thi thể các nạn nhân vụ đánh bom tại một bệnh viện gần cửa khẩu Wagah ngày 2/11.

Theo thông tin mới cập nhật, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại thị trấn Wagah, biên giới Pakistan-Ấn Độ đã lên tới ít nhất 50 người, 100 người khác bị thương.

Nhà báo Steven Sotloff trước khi bị hành quyết.

Ngày 2/11, lần đầu tiên Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống lại những hành động tội ác đối với các nhà báo mà không bị trừng trị.

Thủ tướng Ponta và phu nhân tham gia bầu cử.

Thủ tướng Victor Ponta dẫn đầu với 38-40% số phiếu bầu- một kết quả được đánh giá là “ngoài mong đợi”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục