Thủ tướng Haiti từ chức để chấm dứt khủng hoảng chính trị

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/12/2014 | 8:01:37 AM

Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe, ngày 14/12, thông báo sẽ từ chức, trong bối cảnh làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua.

Trong những tuần qua, Haiti chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tham nhũng, kêu gọi Tổng thống và Thủ tướng từ chức. Ngày 14/12, tại một số thành phố lớn, hàng nghìn người đã đổ ra đường. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình với cảnh sát làm một người thiệt mạng.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Laurent Lamothe hi vọng, quyết định của ông sẽ giúp tháo gỡ những bế tắc chính trị hiện nay: “Tôi xin cảm ơn người dân Haiti và tôi rời vị trí này khi nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Tôi quyết định gửi đơn từ chức tới Tổng thống Michel Martelly – người đứng đầu chính phủ, nếu quyết định của tôi là một giải pháp giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay”.

Hiện chưa rõ khi nào Thủ tướng mới sẽ nhậm chức, nhưng quyết định từ chức của ông Lamothe đánh dấu sự chấm dứt của một liên minh chặt chẽ giữa Tổng thống Michel Martelly và Thủ tướng Lamothe. Nếu các cuộc bầu cử không được tổ chức trước 12/1 tới, quốc hội sẽ đóng cửa và Tổng thống Martelly sẽ nắm quyền bằng sắc lệnh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thủ tướng Shinzo Abe tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở Tokyo.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 14-12, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản kết thúc vào tối cùng ngày.



Ảnh minh họa. (Nguồn: PressTV)

Lần thứ hai trong năm nay, một máy bay quân sự của Nga tắt hệ thống thu phát tín hiệu nhằm tránh sự phát hiện của radar thương mại..

Nghị sĩ Pháp bỏ phiếu đề nghị Chính phủ Pháp công nhận Nhà nước Palestine

Với 153 phiếu thuận, 146 phiếu chống, ngày 11-12, Thượng viện Pháp đã thông qua nghị quyết đề nghị Chính phủ Pháp công nhận Nhà nước Palestine và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Trong các ngày 9-11/12, Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phối hợp với Singapore, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Chương trình hợp tác ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một khóa đào tạo tại Singapore về Nghị định thư Madrid - hiệp ước quốc tế về thương hiệu do WIPO quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục