Đánh bom tự sát tại Iraq: 71 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/12/2014 | 7:50:02 AM

Vụ tấn công xảy ra vào trưa 29/12 (giờ địa phương), kẻ đánh bom đã cho nổ tung thân mình giữa đám đông trong một đám tang tại làng Taji (Iraq)

Tổng cộng 5.576 người thiệt mạng và 11.666 người bị thương do các vụ bạo lực ở Iraq trong nửa đầu năm 2014.
Tổng cộng 5.576 người thiệt mạng và 11.666 người bị thương do các vụ bạo lực ở Iraq trong nửa đầu năm 2014.

Bộ Nội vụ Iraq vừa cho biết, hôm 29/12 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám tang ở khu vực nông thôn gần thủ đô Bagdad làm 21 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Vụ tấn công xảy ra vào trưa 29/12 (giờ địa phương), kẻ đánh bom đã cho nổ tung thân mình giữa đám đông những người đưa tang tại một ngôi làng ở Taji, nơi có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, nằm cách thủ đô Bagdad 20km về phía bắc.

Đây là tang lễ của người đứng đầu Nhóm dân quân Sahwa, còn được biết đến với tên gọi Hội đồng Thức tỉnh hay Những người con của Iraq - là tập hợp của nhiều nhóm vũ trang. Sahwa được thành lập dưới sự hỗ trợ của Mỹ nhằm chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

Iraq đang phải chứng kiến làn sóng bạo lực nghiêm trọng nhất  trong nhiều năm qua. Theo báo cáo của LHQ, có tổng cộng 5.576 người thiệt mạng và 11.666 người bị thương do các vụ bạo lực ở Iraq trong nửa đầu năm 2014.

(Theo TPO)

Các tin khác
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Bộ quốc phòng Iraq, các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo ngày 28/12 đã phải hứng chịu một đòn giáng mạnh khi quân đội Iraq tấn công.

Một chiếc Airbus 320 của hãng AirAsia.

Một chiếc phi cơ AirAsia chở 162 người mất tích sáng nay khi đi từ Indonesia tới Singapore, sau khi xin bay theo đường khác vì thời tiết xấu. Chiến dịch tìm kiếm đang được triển khai.

Phụ nữ ở Banda Aceh, Indonesia cầu nguyện cho những người đã khuất.

Ngày 26/12, những người sống sót trong vụ động đất - sóng thần năm 2004 cùng thân nhân của 226.000 nạn nhân cầu nguyện bên bờ biển Ấn Ðộ Dương để kỷ niệm 10 năm thảm họa kinh hoàng.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Nhóm IS nhận vụ đánh bom hôm 24/12 nhằm trả đũa những tay súng người Sunni đang hỗ trợ Chính phủ Iraq.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục