Philippines: 30 cảnh sát thiệt mạng trong vụ giao tranh
- Cập nhật: Thứ hai, 26/1/2015 | 7:55:43 AM
Hôm qua (25/1), giao tranh đã nổ ra giữa cảnh sát Philippines và các phần tử vũ trang khiến ít nhất 30 cảnh sát Philippines và 5 tay súng phe nổi dậy thiệt mạng.
Theo báo chí địa phương, cảnh sát khi đi tuần tra tại thị trấn Mamasapano ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines đã bị các tay súng nghi thuộc nhóm Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tấn công. Giao tranh nổ ra giữa hai bên gây ra số thương vong này.
Nhóm Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro là tổ chức chống Chính phủ lớn nhất tại Philippines. Kể từ khi thành lập vào năm 1970, nhóm này tìm cách thành lập chính quyền tự trị tại khu vực Maguindanao. Năm 1997, Chính phủ Philippines và nhóm này đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.
Tháng 10/2012, hai bên đã ký kết một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, kể từ đó, xung đột giữa hai bên vẫn xảy ra.
(Theo VOV)
Các tin khác
Tân Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud tuyên bố, sẽ không có sự thay đổi về chính sách tại quốc gia này.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga và Đài Bắc Kinh , ngày 23/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov cho biết Moskva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho đến cuối năm 2015 trong trường hợp lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 22-1, HĐBA LHQ ra tuyên bố cương quyết lên án vụ pháo kích bến đỗ xe công cộng ở Donetsk, miền Đông Ukraine giết hại 15 người và làm bị thương hơn 20 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Rạng sáng ngày 23-1, Quốc vương Saudi Arabia, Abdullah bin Abdulaziz đã qua đời tại bệnh viện Hoàng gia Abdulaziz ở thủ đô Riyadh vì bị viêm phổi và do tuổi cao sức yếu, thọ 90 tuổi.