Ukraine tố Nga đưa 90 xe tăng, thiết giáp và 40 hệ thống tên lửa vào miền đông
- Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2015 | 2:02:14 PM
Hôm nay, một phát ngôn viên quân sự ở Kiev cho biết, Nga đã đưa 50 xe tăng, 40 hệ thống tên lửa và 40 xe bọc thép vượt biên giới vào đông Ukraine, khu vực Luhansk, trong đêm 11/2.
![]() |
Xe tăng của lực lượng ly khai thân Nga bên ngoài thị trấn Horlivka, miền Đông Ukraine.
|
Hãng tin Reuters ngày 12-2 dẫn lời phát ngôn viên Andriy Lysenko nói: Các xe tăng và thiết bị quân sự khác đã vượt biên giới "bất chấp những tuyên bố của các quan chức Nga rằng không có thiết bị quân sự và các lực lượng trên lãnh thổ Ukraine".
"Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng của mình trong khu vực nguy hiểm nhất, đặc biệt là ở phía đông bắc Luhansk và theo hướng Debaltseve", phát ngôn viên Andriy Lysenko cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 12-2, các bên tham gia Hội nghị thượng đỉnh Minsk (Belarus) đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine. Lệnh này sẽ có hiệu lực từ từ 0h ngày 15/2.
Phát biểu sau cuộc hội nghị 4 bên ở Minsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận các bên đàm phán đã cùng thống nhất về một lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine. Tổng thống Nga còn cho biết thêm rằng ông và lãnh đạo các nước Pháp, Đức và Ukraine đã cùng đồng ý với kế hoạch rút các loại vũ khí hạng nặng khỏi các chiến tuyến tại Ukraine.
“Chúng tôi đã thống nhất được về các ý chính, cùng đồng ý về một lệnh ngừng bắn”, ông Putin thông báo với giới phóng viên tại một cuộc họp báo ở Minsk với một vẻ mặt rất hài lòng.
(Theo HNMO)
Các tin khác
AFP/THX đưa tin, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 12/2 đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để Yemen không rơi vào tình trạng vô chính phủ, đồng thời cảnh bảo nước này “đang sụp đổ."
Hãng AP đưa tin, sau 16 giờ đàm phán, Tổng thống Nga Putin thông báo, lãnh đạo 4 nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kể từ 0 giờ ngày 15-2 (4 giờ ngày 16-2, theo giờ Việt Nam) và rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực xung đột Donbass. Các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã ký Bản Tuyên bố chung dài 4 trang về giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine.
Hơn 200 người di cư trái phép đang mất tích sau khi các thuyền của họ bị chìm trên biển Địa Trung Hải, theo những người sống sót của thảm họa mới nhất trong khu vực, các tổ chức quốc tế ngày 11/2 cho biết.
Sau Mỹ và Anh, Pháp đã đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Sanaa của Yemen do lo ngại bất ổn về an ninh và khủng hoảng chính trị đang leo thang tại đây.