Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/3/2015 | 5:45:37 AM

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai khẳng định, Malaysia không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370.

Một năm sau ngày máy bay mất tích, cả chính phủ và các thân nhân hành khách MH370 đang rất trông chờ vào chiến dịch tìm kiếm máy bay đang được tiến hành trên vùng biển rộng 1,1 triệu km2 ở Nam Ấn Độ Dương. Đến nay, các tàu tìm kiếm đã rà quét được 44% trên tổng số 60.000km2 khu vực ưu tiên cao, nhưng vẫn chưa tìm ra một bằng chứng chắc chắn nào.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai khẳng định rằng, Malaysia không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370, cho dù chiến dịch tìm kiếm hiện nay không mang lại kết quả gì cho đến tháng 5 - thời hạn cuối của chiến dịch.

“Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ quay trở lại với các bản vẽ và cần các chuyên gia tư vấn xem tiến hành việc tìm kiếm như thế nào. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việc tìm kiếm. Thực tế là Malaysia đã hỗ trợ việc tìm kiếm trong một năm qua nên chúng tôi sẽ tiếp tục sự hỗ trợ này”- Bộ trưởng Giao thông Malaysia khẳng định.

Trong khi đó, động thái được trông đợi ngày 7/3 từ Cục Hàng không dân dụng Malaysia là việc công bố báo cáo điều tra tạm thời về máy bay MH370 đã không diễn ra như kế hoạch.

Vào thời điểm hiện nay người ta không trông chờ một sự đột phá nào từ bản báo cáo, ngoài việc sẽ có thêm một số chi tiết, dữ liệu mang tính kỹ thuật được công bố để từ đó làm cơ sở để các chuyên gia phân tích giải mã thêm sự bí ẩn của MH370. Còn theo Bộ Giao thông Malaysia, bản báo cáo sẽ có thể được công bố vào ngày 8/3, đúng 1 năm xảy ra vụ mất tích máy bay MH370.

(Theo VTV)

Các tin khác
Thủ tướng Dmitry Medvedev và Tổng thống Putin (phải).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự cắt đi 10% tiền lương của mình, Thủ tướng Dmitry Medvedev và một vài quan chức cấp cao khác do những khó khăn kinh tế mà Nga đang phải đối mặt.

Công nhân đang làm việc tại một mỏ dầu ở Libya.

Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tự xưng hôm 6-3 đã ra tay sát hại 8 người khi tấn công một mỏ dầu ở Al-Ghani, miền nam Libya.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Đức (giữa) bắt tay người đồng cấp Latvia (phải).

Ngoại trưởng 28 nước EU ngày 6/3 họp tại Latvia để thảo luận về tình hình Ukraine và phản ứng phù hợp với những diễn biến mới đây.

Reuters ngày 6-3 đưa tin, quân đội Ukraine bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục