Nga giúp Syria hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế và Hiến chương liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/10/2015 | 2:42:37 PM

Bộ Ngoại giao Syria khẳng định Nga đã giúp chính phủ, quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố là hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Syria.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Syria.

Ngoại trưởng Walid Mohi Edine al Muallem đã dẫn các hiệp ước quốc tế về chống khủng bố, nghiên quốc Hội đồng bảo an 2170, 2178 và 2199, tất cả đều nhấn mạnh Nga thật sự tôn trọng thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Trong 2 lá thư có cùng nội dung trình lên Tổng thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Muallem cho biết, dựa trên yêu cầu từ chính phủ Syria, Nga đã chủ động giúp quân đội Syria chống lại các tổ chức khủng bố như ISIS, Jabhat al Nursa và nhiều nhóm cực đoan khác.

Cả 2 lá thư nêu rõ Damascus từng nhiều lần mời cộng đồng quốc tế hợp tác và phối hợp đầy đủ cùng với chính phủ Syria ở cấp độ nhóm hoặc song phương để chống khủng bố, tuy nhiên những lời kêu gọi này không được đáp lại, thậm chí có một số quốc gia bóp méo nội dung Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc để vi phạm chủ quyền Syria.

Bộ Ngoại giao Syria cho biết, Damascus đánh giá cao và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những nỗ lực của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, khẳng định  Nga là tấm gương đối với các quốc gia khác.

Nội dung 2 bức thư khẳng định sự giúp đỡ của Nga trong cuộc chiến chống IS, al Nursa và al Qaeda tạo điều kiện ổn định để đảm bảo cho sự thành công của tiến trình chính trị ở Syria.

(Theo CAND)

Các tin khác
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Ngày 14/10, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ủng hộ "đấu tranh hòa bình" chống lại sự chiếm đóng của Israel.

Lò phản ứng số 2 tại tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.

Ngày 15-10, lò phản ứng hạt nhân số 2 tại khu vực Tây Nam Nhật Bản đã tái khởi động. Đây là lò phản ứng hạt nhân thứ hai hoạt động trở lại kể từ khi Tokyo thắt chặt các quy định về an toàn sau sự cố tại tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.

Ngày 14/10, một vụ sập cầu trên đường cao tốc chính ở thành phố Johannesburg, Nam Phi đã khiến 2 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Toàn cảnh Hội nghị an ninh Munich lần thứ 51.

Hội nghị An ninh Munich (MSC) sẽ lần đầu tiên tổ chức các cuộc họp tại Tehran từ ngày 17/10 để thảo luận về triển vọng hợp tác giữa Iran và phương Tây nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục