Ông Kim Jong-un chỉ thị phát triển các loại tên lửa phòng không mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2015 | 2:20:32 PM

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/11 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị ngành khoa học quốc phòng phát triển thêm các loại tên lửa phòng không "hiện đại và chính xác".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) thị sát công trường xây dựng nhà máy thủy điện Paektusan ở tỉnh Ryanggaung, gần biên giới với Trung Quốc ngày 14/9.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) thị sát công trường xây dựng nhà máy thủy điện Paektusan ở tỉnh Ryanggaung, gần biên giới với Trung Quốc ngày 14/9.

Ông Kim Jong-un đưa ra chỉ thị trên khi thị sát một cuộc diễn tập gần đây của các đơn vị phòng không quân đội Triều Tiên tại một khu vực tiền tuyến phía Tây.

Theo KCNA, cuộc diễn tập nhằm "kiểm tra các năng lực kỹ thuật của các loại tên lửa phòng không hiện đại cũng như năng lực của các đơn vị phòng không... và tìm cách nghiên cứu phát triển các loại tên lửa phòng không mới", song không nêu rõ thời gian và địa điểm diễn tập.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh "cần phát triển thêm các loại tên lửa phòng không mới đáp ứng yêu cầu của một cuộc chiến tranh hiện đại để có thể bảo vệ vững chắc bầu trời của đất nước trước mọi cuộc tấn công”. Ông cũng chỉ thị quân đội và các nhà khoa học tăng cường nỗ lực “hiện đại hóa và đảm bảo độ chính xác” của các loại vũ khí này.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Khu vực xảy ra vụ tai nạn xe bus

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi một chiếc xe bus gặp tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc M4 ở Tula, Nga.

Những mảnh vỡ của máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập.

CBS News cho biết, một vệ tinh dò hồng ngoại của Mỹ đã phát hiện một tia chớp nhiệt trên bán đảo Sinai, Ai Cập, vào thời điểm máy bay Airbus A321-200 của Nga bị rơi làm toàn bộ 224 người thiệt mạng ngày 31-10.

Phi cơ quân sự Ai Cập bay qua xác máy bay A321 ở bán đảo Sinai hôm qua.

Kết quả phân tích dữ liệu từ các hộp đen cho thấy máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập không chịu tác động từ bên ngoài và phi công không phát tín hiệu cấp cứu trước khi nó biến mất khỏi radar.

Thành phố cổ đại 2.000 năm tuổi Palmyra, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Damascus, Syria bị không quân Nga không kích ngày 2/11.

Các máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Nga ngày 2/11 đã ném bom các “sào huyệt” của phiến quân Hồi giáo tự xưng IS xung quanh thành phố cổ Palmyra, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Damascus, Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục