Ukraine tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ liên quân chống IS ở Syria

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2015 | 8:00:59 AM

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, Kiev luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ tối đa các yêu cầu của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Tổng thống Ukraine Poroshenko (phải) khẳng định sẵn sàng hỗ trợ liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria.
Tổng thống Ukraine Poroshenko (phải) khẳng định sẵn sàng hỗ trợ liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Tại cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra vào hôm qua 8/12 tại thủ đô Kiev, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định, Ukraine đã sẵn sàng cung ứng các yêu cầu cho liên quân chống khủng bố ở Syria.

“Tôi xin khẳng định với Phó Tổng thống Mỹ về sự sẵn sàng của Ukraine đối với các yêu cầu của liên quân chống khủng bố ở Syria”, ông Poroshenko nói, đồng thời khẳng định “Kiev đang và sẽ sát cánh với liên quân do Mỹ dẫn đầu”.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine nói thêm rằng, Kiev nhận thức rất rõ hành vi của chủ nghĩa khủng bố, và rằng cơ quan an ninh Ukraine gần đây đã ngăn chặn hơn 200 âm mưu khủng bố tại Kiev, Zaporozhye, Odessa, Kharkiv, Lviv cũng như nhiều thành phố khác của nước này.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của Mỹ về khoản viện trợ bổ sung trị giá khoảng 190 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp Kiev tiến hành cải cách trong lĩnh vực tư pháp và thực thi pháp luật.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định khoản viện trợ mới này sẽ không được chuyển vào ngân sách nhà nước, mà dùng để chi cho các chương trình hỗ trợ cải cách dân chủ, tư pháp và thực thi pháp luật.

Ông Biden cho biết đây là khoản viện trợ bổ sung, không nằm trong gói hỗ trợ 300 triệu USD cho lĩnh vực an ninh mà Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn trước đó cho Kiev.

(Theo TPO)

Các tin khác
Lãnh sự Mỹ tại Thổ Nhỹ Kỳ.

Ngày 9/12, lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul – Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố huỷ các dịch vụ lãnh sự do có thông tin “xuất hiện mối đe doạ tiềm tàng” nhằm vào tổ chức này.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi.

Ngày 8-12, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) và nhằm thúc đẩy đạt được thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã thành lập Ủy ban Paris bao gồm 14 đại diện cho cả các nước nghèo lẫn các nước công nghiệp phát triển.

Quan chức quốc phòng Nga trong buổi họp báo ngày 2/12 tại Mátxcơva, Nga.

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở một cuộc thảo luận kín về các hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq, các nhà ngoại giao ngày 7/12 cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục