Nhật xây đường sắt cao tốc đầu tiên cho Ấn Độ
- Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2015 | 8:16:22 AM
Tuyến đường sắt cao tốc nối trung tâm tài chính Mumbai với Ahmedabad có tổng vốn đầu tư 14,6 tỉ USD. Ấn Độ dự kiến sẽ sử dụng mẫu tàu Shinkansen của Nhật Bản cho dự án này.
![]() |
Tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản.
|
Theo tờ Nikkei của Nhật, thỏa thuận xây đường sắt cao tốc sẽ được chính thức công bố trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Shinzo Abe vào cuối tuần này.
Tờ này cũng nói Tokyo sẽ tài trợ cho dự án thông qua khoản vay hơn 1.000 tỉ yen (8,1 tỉ USD) dành cho New Delhi.
Nếu thông tin này đúng với thực tế, đây sẽ là "phi vụ" thành công thứ hai của Nhật trong việc xuất khẩu công nghệ tàu cao tốc ra nước ngoài sau một thỏa thuận với Đài Loan vào năm 2007.
Hồi tháng 9 vừa qua, Nhật đã thất bại trước các nhà thầu Trung Quốc trong việc giành thầu dự án xây tuyến đường sắt cao tốc tại Indonesia. Tuy nhiên Indonesia sau đó bất ngờ tuyên bố không xây đường sắt cao tốc nữa, khiến nhà thầu Trung Quốc phải về tay không.
Ấn Độ là một trong những nước có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới, với hơn 12.000 chuyến tàu chở hơn 23 triệu hành khách mỗi ngày.
Năm ngoái, chính phủ của ông Modi tuyên bố sẽ mở cửa ngành đường sắt cho các nhà đầu tư nước ngoài để đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước.
Tàu chở khách chạy nhanh nhất của Ấn Độ hiện chỉ đạt 160 km/giờ - chỉ bằng một nửa tốc độ của tàu Shinkansen của Nhật Bản.
(Theo TTO)
Các tin khác

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, Kiev luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ tối đa các yêu cầu của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Ngày 9/12, lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul – Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố huỷ các dịch vụ lãnh sự do có thông tin “xuất hiện mối đe doạ tiềm tàng” nhằm vào tổ chức này.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Liên minh quân sự NATO giúp đỡ khi thời hạn 48 giờ Thổ Nhĩ Kỳ phải rút binh sỹ ra khỏi Iraq đã qua đi.
Ngày 8-12, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) và nhằm thúc đẩy đạt được thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã thành lập Ủy ban Paris bao gồm 14 đại diện cho cả các nước nghèo lẫn các nước công nghiệp phát triển.