EU gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế Nga

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/12/2015 | 8:46:46 AM

Tất cả 28 thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga thêm 6 tháng sau khi các lệnh trừng phạt hết hiệu lực vào tháng 1/2016.

Liên minh châu Âu sắp kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Liên minh châu Âu sắp kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Hãng RIA Novosti ngày 16/12 dẫn lời một đại diện cấp cao của EU cho biết, tất cả 28 thành viên EU đã nhất trí về sự cần thiết phải mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước Nga thêm 6 tháng.

Quan điểm trên được đưa ra sau cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thành viên EU sau khi liên minh đưa ra các phân tích cho rằng, thỏa thuận hòa bình Ukraine đạt được hồi tháng 2 tại Minsk chưa được thực thi đầy đủ.

Dự kiến, EU sẽ thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này trong phiên họp của lãnh đạo các nước EU, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/12 tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Trước đó, hôm 14/12, đại diện EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini cũng cho biết khả năng kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga.

EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ và quốc phòng của Nga từ tháng 7/2014 và được gia hạn tiếp 6 tháng vào tháng 6/2015.

Các lệnh trừng phạt này sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 1/2016.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/12 đã ký sắc lệnh theo đó từ ngày 1/1/2016, Nga sẽ đình chỉ Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Ukraine.

Qua trình tuyển chọn Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra công khai thay vì họp kín như nhiều thập kỷ trước.

Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 15/12 chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm tổng thư ký mới bằng lá thư mời các ứng viên gửi cho toàn bộ 193 nước thành viên.

Tên lửa hành trình Scalp được Pháp sử dụng lần đầu ngày 15.12 diệt phiến quân IS ở Iraq

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, 12 chiến đấu cơ Rafale và Mirage của Pháp ngày 15.12 từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Jordan đã tấn công các mục tiêu của IS ở Iraq, trong đó lần đầu tiên một tiêm kích Rafale phóng tên lửa hành trình tầm xa Scalp tiêu diệt căn cứ của IS.

Nhà dân ở thị trấn Barcelona, tỉnh Sorsogon, miền trung Philippines tan hoang sau khi bão qua.

Trường học bị đóng cửa, hoạt động đường sắt ngưng trệ, một số nơi nước ngập sâu tới ngực... Một quan chức Philippines mô tả bão Melor là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục