Đánh bom kép ở Syria, 122 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2016 | 9:22:18 PM

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom cảm tử tại một căn cứ quân sự ở thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/1.

Theo truyền thông địa phương, địa điểm bị đánh bom đã từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trước đó.

Ông Talal Barazi, thống đốc Homs cho biết, trong vụ nổ đầu tiên, hai kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ bom xe tại một căn cứ quân đội. Trong đó, một kẻ đã nhanh chóng thoát ra khỏi xe trước khi kẻ còn lại kích nổ bom từ bên trong.

Trong khi vụ nổ thứ nhất khiến hiện trường nhốn nháo và đông người nhào tới để giúp đỡ các nạn nhân, một kẻ tấn công khác đã kích hoạt thiết bị, gây ra vụ nổ thứ hai. 

Theo báo cáo thương vong của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, hai vụ nổ đã khiến ít nhất 21 người chết, trong đó 13 người thuộc lực lượng quân đội. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc tổ chức này tiết lộ, kẻ đánh bom liều chết thứ 2 mặc quân phục.

Quận Al-Zahraa, Homs đã nhiều lần bị đánh bom. Gần đây nhất, hồi tháng 12 năm 2015, hàng loạt vụ nổ bom gần như cùng lúc đã cướp đi sinh mạng 19 người.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng thuộc Chính quyền Dân sự của Israel tại Bờ Tây đã thông qua nhiều kế hoạch xây dựng mới, bao gồm 34 đơn vị nhà ở Etz Efraim, 31 ở Rachelim, 28 ở Carmel và 60 căn nhà ở Alon Shvut thuộc khu định cư Gush Etzion...

Viên cảnh sát đang chặn một chiếc ôtô ở biên giới Pháp - Italy ngày 24-1.

Liên minh châu Âu (EU) vừa ra “tối hậu thư” cho Hi Lạp, yêu cầu nước này trong vòng 6 tuần phải chặn đứng làn sóng người di cư nếu không muốn rời khỏi khu vực Schengen.

Binh lính Cameroon.

Bốn kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom tại một thị trấn ở miền bắc Cameroon, giáp biên giới với Nigeria khiến 35 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Ngày 26/1, Tổng Công tố Malaysia Mohamed Apandi Ali cho biết số tiền 681 triệu USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib Razak là món quà từ hoàng gia Saudi Arabia và không có hành vi phạm tội hay tham nhũng nào trong vụ việc này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục