Tổng thống Chad được bầu làm Chủ tịch của Liên minh châu Phi

  • Cập nhật: Chủ nhật, 31/1/2016 | 2:30:10 PM

Ngày 30/1, tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên minh châu Phi (AU) tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Tổng thống Chad Idriss Deby Itno đã được bầu làm Chủ tịch luân phiên mới của AU, thay thế cho người tiền nhiệm là Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Tổng thống Chad Idriss Deby Itno.
Tổng thống Chad Idriss Deby Itno.

Trong diễn văn nhậm chức, ông Deby cam kết sẽ nỗ lực hết sức dù đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Theo tân Chủ tịch AU, cần phải chấm dứt các cuộc xung đột ở châu lục này trong đó có Nam Sudan, Libya, Somalia, Burundi, khu vực sa mạc Sahel, Hồ Chad và AU cần là nhân tố chính trong việc tìm kiếm các giải pháp đối với các cuộc khủng hoảng ở châu Phi.

Chức Chủ tịch AU được luân phiên hàng năm giữa các khu vực khác nhau của châu lục.

Cũng tại Hội nghị kéo dài hai ngày này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhằm chấm dứt xung đột tại Burundi và Nam Sudan.

Ông Ban Ki-moon cho biết Liên hợp quốc ủng hộ đề xuất của AU "triển khai các quan sát viên nhân quyền và thành lập một phái bộ bảo vệ và ngăn ngừa (MAPROBU)" ở Burundi. Tổng thư ký Liên hợp quốc đánh giá cuộc khủng hoảng này đang cần những "cam kết nghiêm túc nhất và khẩn cấp nhất."

Hiện AU đang thảo luận kín về đề xuất MAPROBU gồm 5.000 binh sỹ. Đề xuất này sẽ cần tới 2/3 số phiếu ủng hộ để được thông qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước châu Phi cũng kêu gọi cải tổ toàn diện Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm phản ánh sự đa dạng và tăng cường vai trò chính sách của thể chế này.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Viện Y tế quốc gia Colombia cho biết, đã xác nhận được hơn 2.100 phụ nữ mang thai ở nước này bị nhiễm virus Zika.

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận chiếc thuyền bị chìm.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này đã lên tới 40 người.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết.

Theo Reuters, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28/1 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngày 28/1, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu nhóm cố vấn an ninh quốc gia đánh giá và xem xét lại chính sống chống IS của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục