Iraq kêu gọi LHQ giúp giải quyết khủng hoảng nhân đạo

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 2:13:01 PM

Hôm qua (31/1), Iraq đã kêu gọi Liên Hợp Quốc trợ giúp 861 triệu USD để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo do nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Trẻ em Iraq.
Trẻ em Iraq.

Theo Iraq, giá dầu giảm nên nước này cần thêm một khoản kinh phí lớn để  hỗ trợ 10 triệu người dân nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ di cư Iraq ông Jassim Mohammed al-Jaff kêu gọi: "Hiện ngân sách của chúng tôi thiếu hụt nghiêm trọng do giá dầu giảm. Giá dầu theo dự tính của chúng tôi đã giảm từ mức 60 USD xuống 30 USD. Đây gần như là nguồn thu duy nhất của Iraq. Chính vì thế chúng tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Trong khi đó, quan chức về điều phối nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Iraq Lise Grande cho biết, tình hình nhân đạo tại Iraq trong vài tháng tới còn nghiêm trọng hơn: "Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq là rất phức tạp. Nó đã kéo dài và rất tiếc là có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đều biết rằng Iraq đang đối mặt với đồng thời 3 cuộc khủng hoảng. Đó là cuộc khủng hoảng an ninh, khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nhân đạo. Khi mà đối mặt với cả ba cuộc khủng hoảng thì mọi thứ sẽ gần như tê liệt”.

Hiện theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trong số 10 triệu người Iraq yêu cầu trợ giúp khẩn cấp có hơn 3,3 triệu người phải di dời do xung đột với Nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2014 và 250.000 người từ nước láng giềng Syria chạy sang Iraq để trốn chạy cuộc xung đột. Hầu hết những người sơ tán, sống trong các trại tạm, các tòa nhà bị bỏ hoang.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tỷ phú Donald Trump và bà Clinton.

Bà Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đều dẫn đầu ở các thăm dò, nhưng chưa đủ để bảo đảm chắc thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên diễn ra ngày 1/2 tại bang Iowa.

Hiện trường một vụ đánh bom ở đền thờ Sayyida Zeinab, Syria.

Bộ Nội vụ Syria cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ đánh bom kép ngày 31/1 gần đền thờ Sayyida Zeinab của dòng Hồi giáo Shiite, thuộc quận Sayeda Zeinab phía Nam thủ đô Damacus của Syria.

Tổng thống Chad Idriss Deby Itno.

Ngày 30/1, tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên minh châu Phi (AU) tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Tổng thống Chad Idriss Deby Itno đã được bầu làm Chủ tịch luân phiên mới của AU, thay thế cho người tiền nhiệm là Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Viện Y tế quốc gia Colombia cho biết, đã xác nhận được hơn 2.100 phụ nữ mang thai ở nước này bị nhiễm virus Zika.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục