Campuchia cải tổ nội các
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/3/2016 | 8:39:19 AM
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay thông báo cải tổ nội các do một số bộ trưởng đã xin từ chức.
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
|
"Điều này giúp công việc hiệu quả hơn", Reuters dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại một lễ tốt nghiệp đại học ở thủ đô Phnom Penh. "Không có bộ trưởng xấu nhưng vài người quá chậm chạp nên chúng tôi phải thay đổi".
Thủ tướng Hun Sen không tiết lộ những lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng nhưng trước đó cảnh báo sẽ xem xét bộ trưởng nông nghiệp và bộ trưởng giao thông vận tải vì họ làm việc quá chậm. Ngoài ra, một số thành viên nội các đã xin từ chức trước khi ông rà soát và có 4 tỉnh trưởng bị cách chức.
Theo ông Hun Sen, quốc hội Campuchia sẽ bỏ phiếu vào ngày 4/4 để thông qua thay đổi tại vị trí lãnh đạo ở 8 bộ.
Cải tổ là việc hiếm khi xảy ra trong chính phủ Thủ tướng Hun Sen, đảng Nhân dân Campuchia (CPP), với một số bộ trưởng vẫn giữ nguyên chức vụ suốt một thập kỷ.
Kung Phoak, chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia (CISS), nói xuất hiện một số nghi ngờ về động cơ cải tổ của Thủ tướng Hun Sen nhưng ông nhất trí cần phải cải tổ.
"Điều cần thiết nhất lúc này là các bộ chủ động hơn, hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn, có nhiều ý tưởng mới, năng lượng và quyết tâm để thực hiện các chính sách và chương trình", ông nhận định.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Ngày 17/3, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
![Đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/134592_18-3 xa nuoc.jpg)
Hiện lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng, Vân Nam, Trung Quốc ở mức 2.190m3/s, gấp đôi so với trung bình cùng kỳ của nhiều năm trước.
![Ảnh minh họa](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/134587_18-3 chi phi.jpg)
Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria tiêu tốn khoảng 33 tỷ Rúp (khoảng 464 triệu USD) lấy từ ngân sách quốc phòng cho hoạt động huấn luyện và diễn tập quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ.
![Đường đi của “Dòng chảy phương Bắc 2”.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/134563_17-3 dong chay.jpg)
Lãnh đạo 8 nước châu Âu (gồm CH Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Ba Lan, Slovakia, Romania, và Litva) đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker phản đối dự án mở rộng tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”, cho rằng việc thực hiện dự án có thể dẫn đến bất ổn địa chính trị.