Pháp bỏ kế hoạch tước quyền công dân của thủ phạm khủng bố

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/3/2016 | 7:51:16 AM

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch tước quyền công dân đối với những kẻ bị kết án là khủng bố. Đây là động thái giảm căng thẳng hiếm hoi của nhà lãnh đạo này kể từ sau vụ tấn công Paris khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 11/2015.

Sau các vụ khủng bố ở Pháp hôm 13/11, Tổng thống Pháp đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp nhằm mở rộng áp dụng biện pháp tước quyền công dân đối với tất cả công dân có quốc tịch kép, nếu có các tội danh liên quan đến khủng bố trong nỗ lực tăng cường an ninh. Tuy nhiên nỗ lực này đã gặp thất bại do không kêu gọi được sự ủng hộ của cả hai nghị viện.

Trước đó, cũng theo đề xuất của Chính phủ Pháp, dự luật cho phép tước quyền công dân sẽ áp dụng đối với những người có 2 quốc tịch, kể cả những người sinh ra ở Pháp nếu có các tội danh liên quan đến khủng bố (khác với luật hiện hành quy định chỉ những công dân nhập tịch mới bị tước quyền công dân).

Tuy nhiên động thái này đã vấp phải rào cản lớn do những bất đồng ý kiến giữa hai nghị viện. Trong đó, thượng viện mong muốn giải quyết khúc mắc về việc những cá nhân không có quốc tịch sẽ không thể bị trục xuất khỏi Pháp bằng việc giới hạn quy định mới chỉ áp dụng với những người có hai quốc tịch. Điều này ngay lập tức vấp phải nhiều chỉ trích rằng sẽ tạo sự chia rẽ trong người dân với một nửa có thể bị tước quyền công dân còn một nửa lại hoàn toàn “miễn nhiễm”. Như thế, những mâu thuẫn về phân biệt chủng tộc tại quốc gia này sẽ càng trở nên căng thẳng.

Theo các nhà phân tích, những động thái thiếu dứt khoát như thế này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tái cử của ông Hollande trong năm cuộc bầu cử năm 2017. Mới đây, một cuộc trưng cầu dân ý do tờ báo Le Monde thực hiện cũng cho thấy đương kim Tổng thống Pháp dự kiến chỉ nhận được khoảng 16% số phiếu bầu trong vòng bầu cử đầu tiên - thấp hơn so với tháng trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc ông Hollande sẽ đứng dưới cả ứng viên Marine Le Pen (27%) và cựu tổng thống Nicolas Sarkozy (21%).

(Theo HNMO)

Các tin khác
Ông Htin Kyaw và bà Aung San Suu Kyi.

Sáng nay, 30/3, ông Htin Kyaw đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Myanmar sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở quốc gia này sau nhiều thập kỷ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Iran từng tuyên bố không ai có thể cấm họ phát triển chương trình tên lửa.

Mỹ và các đồng minh châu Âu thảo chung thư đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) xem xét việc Iran vi phạm nghị quyết LQH vì đã phóng các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Dịch Ebola từng hoành hành ở châu Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng thế giới.

Một nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ đánh bom tự sát ở thành phố Lahore.

Pakistan mở cuộc truy quét, bắt các nghi phạm sau vụ đánh bom tự sát nhắm vào một công viên trẻ em nhân lễ Phục sinh của các phiến quân Taliban khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục