Châu Âu bắt giữ 10.000 tấn thực phẩm cấm

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/3/2016 | 2:08:42 PM

Hơn 10.000 tấn thực phẩm và đồ uống, trong đó có cả thịt khỉ, đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng toàn cầu quy mô lớn nhất trước nay.

Những quả ô liu đã được phủ thêm sulphate đồng để có màu xanh bắt mắt hơn.
Những quả ô liu đã được phủ thêm sulphate đồng để có màu xanh bắt mắt hơn.

Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết chiến dịch truy quét này kéo dài 3 tháng với sự tham gia của 57 quốc gia.

Các đợt truy quét đã phát hiện lượng rượu giả có thể đổ đầy 12.000 bồn tắm, trong đó có 10.000 lít rượu đã bị pha thêm tạp chất tại Vương quốc Anh.

Cảnh sát Italy phát hiện 85 tấn ô liu bị nhuộm màu bằng sulphate đồng để tăng màu xanh cho quả.

Chiến dịch kéo dài từ tháng 11-2015 đến tháng 2-2016 là sáng kiến hợp tác giữa Europol và Interpol. Đây là năm thứ năm trong hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan.

Các đợt kiểm tra tại sân bay cũng cho thấy nhiều hành khách đã mang theo các sản phẩm thuộc danh mục hàng cấm như việc hải quan ở sân bay Zaventem của Bỉ phát hiện nhiều kg thịt khỉ trong hành lý.

Châu Âu bắt giữ 10.000 tấn thực phẩm cấm 

Số thịt khỉ bị hành khách lén lút tuồn vào châu Âu bị thu giữ

Một số điểm đáng lưu ý khác trong kết quả chiến dịch truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng gồm:

- Gần 9 tấn đường nhiễm phân bón bị thu giữ tại thủ đô Khartoum của Sudan.

- 70 kg lòng mề gà bảo quản trong formaldehyde bị phát hiện ở Indonesia.

- Cảnh sát Hi Lạp phát hiện ba nhà máy chuyên sản xuất rượu giả.

- Cảnh sát Pháp tiêu hủy 11kg châu chấu và 20kg nhộng bị thu giữ tại sân bay.

- 450 kg mật ong bị thu giữ tại Úc sau khi kiểm tra cho thấy đã bị pha loãng.

- Cảnh sát Bolivia phát hiện một nhà kho chứa hàng ngàn hộp cá trích và nhãn mác giả của một thương hiệu nổi tiếng khác của Peru.

- Cảnh sát Thái Lan phanh phui một mạng lưới nhập khẩu thịt trái phép từ Ấn Độ và tiêu hủy hơn 30 tấn thịt không đảm bảo chất lượng chuẩn bị được tuồn vào siêu thị.

- Cảnh sát Hàn Quốc bắt một người đàn ông bị nghi có liên quan tới đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân chứa thành phần nguy hại. Theo Europol tổng giá trị bán ra của các sản phẩm giảm cân giả này ước tính lên tới 170.000 USD.

(Theo TTO)

Các tin khác
Những kẻ buôn người bị bắt giữ

Công an Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây buôn người do 9 đối tượng Trung Quốc cầm đầu, khi nhóm này đang đưa 108 người Việt Nam nhập cư trái phép sang các nhà máy ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm lao động giá rẻ.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch tước quyền công dân đối với những kẻ bị kết án là khủng bố. Đây là động thái giảm căng thẳng hiếm hoi của nhà lãnh đạo này kể từ sau vụ tấn công Paris khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 11/2015.

Ông Htin Kyaw và bà Aung San Suu Kyi.

Sáng nay, 30/3, ông Htin Kyaw đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Myanmar sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở quốc gia này sau nhiều thập kỷ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Iran từng tuyên bố không ai có thể cấm họ phát triển chương trình tên lửa.

Mỹ và các đồng minh châu Âu thảo chung thư đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) xem xét việc Iran vi phạm nghị quyết LQH vì đã phóng các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục