171 nước ký thoả thuận về chống biến đổi khí hậu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/4/2016 | 7:40:57 AM

Đêm 22/4 (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên Hợp quốc ở New York của Mỹ, 171 quốc gia và tổ chức đã chính thức ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu.
Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu.

Đây được xem là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên nhằm đưa những cam kết quốc tế đi vào thực hiện. Việt Nam cũng tham gia lễ ký kết quan trọng này.

Trong thỏa thuận đạt được hồi tháng 12/2015 tại Paris, các chính phủ đã cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất dưới 2 độ C và cố gắng giới hạn ở mức 1,5 độ C. Để đạt được điều đó, thế giới sẽ phải loại bỏ khí thải CO2 một cách hiệu quả ở nửa sau của thế kỷ 21. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió sẽ được dùng để thay thế cho than đá, dầu mỏ và khí đốt. Thoả thuận này chỉ có hiệu lực nếu có ít nhất 55 quốc gia, chiếm 55% lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính cùng phê chuẩn. Chỉ tiêu đề ra là đến đến năm 2020, song nếu được phê chuẩn một cách nhanh chóng, Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu có thể bắt đầu có hiệu lực ngay trong năm nay hoặc đầu năm 2017 tới.

Cùng với 171 nước và tổ chức, đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Trần Hồng Hà dẫn đầu đã tham gia buổi lễ quan trọng này. Với việc ký kết Thoả thuận Paris vừa qua, Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của mình để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm nay, chính phủ Việt Nam sẽ phê chuẩn thoả thuận này, đồng thời tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra nhằm từng bước hướng tới mô hình phát triển kinh tế theo hướng carbon thấp, tăng trưởng xanh bởi đó là giải pháp có tính dài hạn và quyết định cho sự phát triển bền vững.

Lễ ký kết về thoả thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu vừa diễn ra tại New York là một lời khẳng định của các quốc gia thành viên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Nó tạo cơ sở pháp lý để cho thoả thuận COP 21 đạt được tại Paris hồi tháng 12/2015 chính thức có hiệu lực. Thoả thuận này sẽ thay thế cho Nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2020.

(Theo VTV)

Các tin khác
Công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ lở đất.

Sáng nay - 22/4, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Trung Quốc.

Một người lao động uống nước giải nhiệt ở Chandigarh, Ấn Độ.

Trong 10 ngày liền, nhiều khu vực ở miền đông và miền nam Ấn Độ nóng trên 40 độ C. Nguồn nước khô cạn, cây cối khô héo... khiến hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng.

Đường phố ở thủ đô Jakarta.

Indonesia đã vượt qua các nền kinh tế phát triển như Nga và Anh, trở thành một trong 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới theo đánh giá của Liên hợp quốc. Trung Quốc nắm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng.

Xe của LHQ giúp sơ tán người dân khỏi thị trấn Madaya do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát.

Trong lúc vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria đang lừng khừng, Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân Syria khỏi những khu vực bị phong tỏa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục