Israel điều chiến đấu cơ bất ngờ không kích dải Gaza
- Cập nhật: Thứ năm, 5/5/2016 | 2:05:07 PM
Chiến đấu cơ Israel đã bất ngờ tiến hành không kích dải Gaza, vùng đất đang thuộc quyền kiểm soát của Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.
![]() |
Khói bốc lên từ một khu vực bị Israel không kích ở dải Gaza.
|
Các mục tiêu bị không kích nằm sát sân bay quốc tế ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza và một số vùng trang trại phụ cận, song không gây ra bất kỳ thương vong nào.
Các cuộc oanh tạc được thực hiện sau khi liên tiếp xảy ra các cuộc nã đạn qua biên giới giữa Israel và Gaza trong ngày, làm dấy lên lo ngại về sự đổ vỡ của thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas đạt được mùa hè năm 2014.
Về phần mình, quân đội Israel nói rằng, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành tổng cộng 5 cuộc không kích vào Gaza trong ngày 4/5. Mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm bảo vệ dân dân thường Israel trước các mối đe dọa từ Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza.
Quân đội Israel cũng xác nhận việc xe tăng Israel đã hai lần nã dạn vào các mục tiêu bên trong Gaza nhằm đáp trả các vụ bắn đạn cối từ Gaza vào Israel.
Giới quan sát khu vực lo ngại sự leo thang căng thẳng hiện nay tại Gaza có thể dẫn tới nguy cơ làm phá vỡ thỏa thuận đình chiến cách đây 2 năm, đẩy vùng đất này một lần nữa chìm sâu trong bạo lực và chiến sự.
(Theo VOV)
Các tin khác

Rạng sáng 5/5, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga đã nhất thực thi lệnh chấm dứt các hành động thù địch tại thành phố Aleppo của Syria, và sẽ phối hợp để tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới tại quốc gia Trung Đông này.

Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua đề xuất thay đổi quy định về tị nạn ở Liên minh châu Âu (EU), theo đó, những nước từ chối tham gia tiếp nhận người xin tị nạn sẽ bị phạt nặng. EC đề xuất mức phạt là 250.000 euro (290.000 USD)/người xin tị nạn bị từ chối.

Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định kéo dài thêm 6 tháng thời gian kiểm soát biên giới tại 6 nước thuộc Hiệp ước Schengen.

Cảnh sát Singapore ngày 3-5 đã bắt 8 người đàn ông Bangladesh đang làm việc tại nước này, với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố và thành lập nhà nước hồi giáo kiểu IS khi hồi hương.