Thủ tướng Anh tuyên bố thách thức lập trường của Tổng thống Mỹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/9/2018 | 2:15:35 PM

Thủ tướng Anh Theresa May lên tiếng thách thức lập trường chống chủ nghĩa toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Anh Theresa May.
Thủ tướng Anh Theresa May.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua (26/9) kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đang có mặt tại New York (Mỹ) nỗ lực để bảo vệ chủ nghĩa đa phương, thách thức lập trường chống chủ nghĩa toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Anh Theresa còn cảnh báo thêm rằng, "chủ nghĩa dân tộc hung hăng” có thể thay thế trật tự quốc tế nếu như các nhà lãnh đạo thế giới không nỗ lực làm sống lại niềm tin của công chúng vào hệ thống đa phương:

"Chúng ta phải có ý chí và sự tự tin để hành động khi các quy tắc cơ bản mà chúng ta đang sống dựa vào bị phá vỡ. Đây không phải là lặp lại những sai lầm của quá khứ bằng cách cố gắng áp đặt tính dân chủ lên các nước khác thông qua sự thay đổi chế độ. Nhưng chúng ta không nên cho phép những sai lầm đó ngăn cản chúng ta bảo vệ con người trước sự vi phạm nghiêm trọng nhất về nhân quyền và phẩm giá. Chúng ta không nên cho phép những sai lầm đó làm tê liệt cộng đồng quốc tế khi các tiêu chuẩn vốn đã được thiết lập từ lâu bị vi phạm".

Trước đó, trong một bài phát biểu tại Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ truyền đi thông điệp rõ ràng rằng ông sẽ bác bỏ tư tưởng toàn cầu hóa, mà thay vào đó là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ cũng như tin tưởng vào học thuyết về "chủ nghĩa yêu nước”.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ngày 26-9, với 361 phiếu thuận và 61 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật chi tiêu với tổng trị giá khoảng 855 tỷ USD nhằm tránh nguy cơ đóng cửa Chính phủ khi năm tài chính kết thúc vào đêm 30-9 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu ngày 26-9.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi thế giới khuyến khích Bình Nhưỡng tiến tới phi hạt nhân hóa bằng cách "phản ứng tích cực” với sự lựa chọn mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Donald Trump cầm văn bản ghi nhớ về việc áp thuế hàng hóa của Trung Quốc tại Nhà Trắng hôm 22/3.

Theo Chính phủ Trung Quốc, đây là bước đi là nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Ảnh minh họa

Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã nhất trí thông qua sửa đổi Luật Hưu trí do Tổng thống Putin đề xuất. Theo quy định mới, tuổi nghỉ hưu với nữ là 60 tuổi, nam là 65 tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục