Đảng của Thủ tướng Séc thắng lớn trong bầu cử địa phương

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2018 | 2:49:05 PM

Phóng viên TTTXVN tại Prague ngày 9/10 dẫn thông tin của Cục Thống kê Cộng hòa Séc về kết quả bầu cử hội đồng địa phương và Thượng viện Séc 2018 diễn ra trong 2 ngày 5-6/10 cho biết, phong trào ANO của đương kim Thủ tướng Andrej Babiš giành thắng lợi tại phần lớn các thành phố, trong khi Đảng Dân chủ Công dân (ODS) có kết quả dẫn đầu tại thủ đô Prague.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis
Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis

Theo thống kê kết quả bầu cử hội đồng địa phương, phong trào ANO thắng thế tại phần lớn các thành phố như Plzeň, Olomouc, Jihlava, Hradec Kralove, Karlovy Vary, Usti nad Labem, Pardubice, České Budejovice và Zlin, tuy nhiên lại để mất vị thế tại thủ đô Prague và Liberec. 

Trên toàn Cộng hòa Séc, nếu tính về số đại diện vào hội đồng địa phương các cấp thì đứng đầu là các đại diện hội đoàn địa phương và những người không đảng phái.

Trong số các đảng và tổ chức trên toàn quốc, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (KDU-ČSL) có nhiều đại diện nhất, sau đó là ODS.

Đảng Dân chủ Xã hội (ČSSD) trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Babis lại chịu thất bại nặng nề khi không giành được ghế nào trong hội đồng địa phương tại tất cả các tỉnh thành. 

Đây là tín hiệu bất lợi về uy tín và vị thế đối với các tổ chức thuộc cánh tả, trong đó có Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSČM). 

Với sự thất bại này, ČSSD có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến vị trí Chủ tịch Thượng viện hiện nay. 

Về bầu cử Thượng viện, số vị trí được lọt vào vòng 2 của bầu cử Thượng viện lần lượt là ANO (11 ghế); ODS (10 ghế); ČSSD (5 ghế) và KDU-ČSL (4 ghế).

Cuộc bầu cử hội đồng địa phương trên phạm vi toàn quốc lần này được xem là phép thử đầu tiên đối với uy tín chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babis, liên minh giữa Phong trào ANO và ČSSD được thành lập vào tháng 7/2018 vừa qua, cùng với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Séc-Morava (KSČM).

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục