Philippines trao công hàm phản đối 200 tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/4/2019 | 2:12:23 PM

Chính phủ Philippines đã trao công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc vì sự hiện diện của hàng trăm tàu nước này gần đảo Thị Tứ trên Biển Đông.

Đảo Thị Tứ năm 2015.
Đảo Thị Tứ năm 2015.

Hãng tin CNN Philippines ngày 1/4 dẫn lời Jason Ramon, chỉ huy thuộc bộ tư lệnh phía tây của quân đội Philippines, cho biết khoảng 275 tàu và thuyền Trung Quốc đã được nhìn thấy xuất hiện xung quanh đảo Thị Tứ từ đầu năm đến nay.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines Edgard Arevalo cảnh báo rất khó để xác định chính xác có bao nhiêu tàu hiện diện xung quanh đảo Thị Tứ tại từng thời điểm cụ thể vì các tàu Trung Quốc liên tục "đến và đi” khỏi khu vực này.

"Thông tin mà chúng tôi nhận được là nhiều khả năng họ muốn thiết lập sự hiện diện tại khu vực này”, ông Arevalo cho biết.

Người phát ngôn tổng thống Philippines Salvador Panelo cho biết Manila có một vài câu hỏi đặt ra cho Bắc Kinh về sự hiện diện của quá nhiều tàu Trung Quốc xung quanh đảo Thị Tứ.

"Chúng tôi sẽ hỏi họ lý do tại sao. Câu hỏi thứ nhất là liệu họ có chấp nhận thực trạng như chúng tôi xác định hay không. Thứ hai, chúng tôi sẽ hỏi họ tại sao lại làm như vậy. Thứ ba, chúng tôi sẽ lịch sự yêu cầu họ không tiếp tục làm những gì mà họ đang làm”, ông Panelo nói.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua cho biết Bắc Kinh cũng đang cố gắng xác định có bao nhiêu tàu hiện diện xung quanh đảo Thị Tứ. Ông Zhao khẳng định đây có thể là những tàu cá "không vũ trang”.

Nghị sĩ đối lập Philippines Gary Alejano tuần trước cho biết chính quyền Philippines sẽ không để Trung Quốc thiết lập sự hiện diện lâu dài xung quanh đảo Thị Tứ. Tướng Benjamin Madrigal Jr., Tư lệnh quân đội Philippines, ngày 1/4 tuyên bố các binh sĩ của nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tuần tra tại khu vực đảo Thị Tứ.

Đảo Thị Tứ (Philippines gọi là đảo Pag-asa) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong tranh chấp Biển Đông cũng đòi chủ quyền đối với đảo Thị Tứ, gồm Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Philippines đang chiếm đóng trái phép hòn đảo này.

Đảo Thị Tứ nằm cách Palawan, một trong số các đảo chính của Philippines, khoảng 500km. Đây sẽ là nơi diễn ra các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ và Philippines trong 2 tuần tới.

Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), một đơn vị thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, hiện có khoảng hơn 100 dân thường và một số binh sĩ sinh sống trên đảo Thị Tứ.
 

Philippines trao công hàm phản đối 200 tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ - 2

 
Các tàu Trung Quốc di chuyển dày đặc gần đảo Thị Tứ hồi tháng 12/2018.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Chánh văn phòng Nội các Yoshi DA Suga tiết lộ tên thời đại mới ở Tokyo vào 1.4.

Hôm 1.4, lần đầu tiên Nhật Bản tiết lộ tên của triều đại mới của quốc gia là "Reiwa", nghĩa là "Lệnh Hòa".

Bà Zuzana Caputova phát biểu tại Bratislava, Slovakia, ngày 30/3 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Nữ luật sư Zuzana Čaputová đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra ngày 30/3 tại Slovakia và trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Slovakia.

Tổng thống Bouteflika sẽ tiến hành những bước đi cần thiết nhằm đảm bảo các cơ quan nhà nước tiếp tục vận hành trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Trong nỗ lực phá bế tắc, tối ngày 1/4, các nghị sỹ Anh đã bỏ phiếu cho bốn phương án Brexit thay thế nhưng cả bốn đều thất bại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục