Libya giao tranh ác liệt ở Tripoli

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/4/2019 | 8:53:17 AM

Giao tranh ác liệt giữa quân đội quốc gia Libya và lực lượng của Chính phủ lâm thời Lybia vẫn diễn ra ác liệt và bước sang ngày thứ 4 liên tiếp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong ngày hôm qua, 7/4, các máy bay chiến đấu của quân đội quốc gia Libya đã thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của các nhóm vũ trang thuộc Chính phủ lâm thời Libya ở vùng lân cận thủ đô Tripoli.

Đây là cuộc không kích đầu tiên của quân đội quốc gia Libya kể từ khi chiến dịch bắt đầu hôm thứ Năm vừa qua nhằm giải phóng thủ đô Tripoli.

Trong một cuộc họp báo ngày Chủ nhật, người phát ngôn của quân đội quốc gia Libya, Thiếu tướng Ahmed al-Mesmari cho biết chiến dịch quân sự hiện này nhằm chống lại các nhóm khủng bố và bảo vệ thường dân khỏi khủng bố. Ông Mesmari nhấn mạnh rằng sân bay ở thủ đô vẫn hoàn toàn do quân đội Libya kiểm soát.

Trong khi đó, phái đoàn Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIH) hôm Chủ nhật (7/4) đã kêu gọi các bên khẩn cấp thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài hai giờ ở vùng ngoại ô phía nam Tripoli để bảo đảm cho việc sơ tán những người bị thương và dân thường sau khi quân sự leo thang trong những ngày gần đây. Tuyên bố kêu gọi tất cả các phe phái quân sự tôn trọng ngừng bắn trong khoảng thời gian từ 16h đến 18h hàng ngày.

Theo VOV

Các tin khác
Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong đoạn phim hồi năm 2014.

Chuyên gia chống khủng bố Hisham al-Hashemi ở Iraq cho rằng thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi hiện chỉ có thể ẩn náu ở một trong 3 khu vực sau khi IS bị đánh bại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sáp nhập các khu định cư tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, nếu ông tái đắc cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 9/4.

Theo Kyiv Post, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa ra phán quyết ủng hộ Nga trong cuộc tranh cãi với Ukraine về tuyến trung chuyển hàng hóa.

Ông David Malpass.

Ông David Malpass sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 9/4, thay thế cựu Chủ tịch Jim Yong Kim, người đã bất ngờ từ nhiệm hồi tháng Hai vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục