Hàn Quốc, Nhật xác định, phản ứng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/7/2019 | 1:55:16 PM

Phía Hàn Quốc cho biết, Triều tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, khác với những mẫu tên lửa mà nước này thử trước đó.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên kênh truyền hình Triều Tiên ngày 26/7.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên kênh truyền hình Triều Tiên ngày 26/7.

Tờ Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này vào hôm nay (31/7). Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Quả tên lửa đầu tiên được phóng đi lúc 5h06 sáng (giờ địa phương) còn quả thứ 2 được phóng lúc 5h27 sáng từ khu vực Kalma gần cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên. JSC cho biết, hai quả tên lửa đã bay khoảng 250km, ở độ cao gần 30km. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, các quả tên lửa này được xác định khác loại với những mẫu tên lửa mà Triều Tiên phóng trước đó, song ông không nêu rõ thuộc loại nào.

Vụ phóng mới nhất này diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên bắn hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông nước này. Những tên lửa này đã bay được khoảng 600km và được xác định là loại tên lửa "KN-23”, được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.

Tuyên bố của JSC nêu rõ: "Các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên không có lợi cho những nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và chúng tôi kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngày hành vi này”. Bộ trưởng Quốc phòng Jeong cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ bị coi là "kẻ thù” nếu tiến hành các "hành vi khiêu khích” đe dọa Hàn Quốc. 

Đây là ngôn từ mạnh mẽ nhất mà ông Jeong sử dụng để nói về Triều Tiên kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng quốc phòng vào năm 2018. Trong khi đó, phía Mỹ cũng tỏ ra thận trọng. 

"Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình”, Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

* Nhật Bản phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Các vật thể bay mà Triều Tiên phóng ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này sáng sớm 31/7 đã nhanh chóng được Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chưa từng được Triều Tiên thử nghiệm trước đó. 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya, vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng đi không đi vào vùng đặc quyền kinh tế hay lãnh hải của Nhật Bản. Phía Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, cũng như phân tích các thông tin liên quan tới vụ phóng.

Giới phân tích dự đoán rằng, các động thái phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên nhằm phản ứng việc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (30/7) tiết lộ, nước này sẽ nối lại tập trận quân sự chung với Mỹ vào đầu tuần tới và cuộc diễn tập này dự kiến sẽ kéo dài trong 16 ngày.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay (31/7) cho biết, Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết, bất chấp vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Phát biểu của ông Suga được đưa ra trong bối cảnh vào rạng sáng nay (31/7), Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Bán đảo Hodo thuộc tỉnh Nam Hamgyong, ở bờ biển phía Đông nước này và bay khoảng 250km trước khi rơi xuống biển. Đây là lần phóng tên lửa thứ hai liên tiếp của Triều Tiên chỉ chưa đầy một tuần vừa qua.   

Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp khẩn để tìm hiểu và phân tích thông tin về vụ việc, trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng nước này cũng nhanh chóng thiết lập khẩn nhóm thu thập và xử lý thông tin liên quan.

(Theo VOV)

Các tin khác

Guatemala đã ban bố báo động đỏ về dịch tễ trước nguy cơ tăng đột biến các ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết, mà hiện tại đã vượt 8.600 ca trong năm 2019.

Dự kiến trong tuần này, năm quốc gia liên quan đến chương trình hạt nhân với Iran sẽ tiếp tục được gia hạn miễn trừ trừng phạt, theo báo The Washington Post.

Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan, ngày 13/7/2019.

Những quyết định trên được chính phủ Sudan đưa ra sau khi 5 người biểu tình, trong đó có 4 học sinh, đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình ở Al-Obeid.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh ASEAN không chỉ là tổ chức đại diện cho 10 quốc gia Đông Nam Á, mà là một hình mẫu toàn cầu về chủ nghĩa đa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục