Israel không kích Syria, chặn máy bay không người lái “sát thủ” của Iran

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/8/2019 | 9:13:44 AM

Israel cho biết họ đã thực hiện đợt tấn công các mục tiêu Iran tại Syria nhằm ngăn chặn cái gọi là âm mưu của Tehran sử dụng máy bay không người lái “sát thủ” mang theo thuốc nổ tấn công nhà nước Do Thái.

Israel tấn công các mục tiêu ở phía nam Damascus vào cuối ngày 24, rạng sáng 25/8.
Israel tấn công các mục tiêu ở phía nam Damascus vào cuối ngày 24, rạng sáng 25/8.

Hãng thông tấn SANA Syria đưa tin, các vụ tấn công nhằm vào một số khu vực ở thủ đô Damascus vào khoảng 11h20 tối ngày 24/8. SANA sau đó cho biết hệ thống phòng không Syria đang đẩy lùi đợt tấn công từ đối thủ.

Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 25/8 xác nhận rằng không quân nước này đã thực hiện vụ tấn công ở Syria nhằm ngăn Iran tấn công nhà nước Do Thái bằng máy bay không người lái trang bị thuốc nổ.

"IDF, với các máy bay, đã có thể chặn một âm mưu của lực lượng Quds ở Syria dưới sự lãnh đạo của Iran thực hiện các vụ tấn công ở phía bắc Israel sử dụng các máy bay không người lái sát thủ”, phát ngôn viên IDF Jonathan Conricus cho hay.

Theo ông Conricus, vụ tấn công của Israel diễn ra tại Aqraba, phía đông nam Damascus và nhằm vào "các mục tiêu và cơ sở quân sự thuộc về lực lược Quds cũng như phiến quân Shiite”.

IDF cáo buộc rằng Iran đã có âm mưu sẽ thực hiện cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào Israel, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Mối đe dọa là rất lớn và những máy bay không người lái "sát thủ” có khả năng tấn công các mục tiêu với năng lực đáng kể”, ông Conricus nói.

Kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ năm 2011, Israel đã nhiều lần thực hiện các cuộc không kích Syria, hầu hết nhằm vào các mục tiêu mà họ nói rằng thuộc về Iran và lực lượng Hezbollah. Nhà nước Do Thái cho biết họ quyết tâm ngăn chặn đối "thủ không đội trời chung” mở rộng phạm vi và hiện diện quân sự tại Syria.

Theo thống kê, Israel đã thừa nhận thực hiện hàng trăm cuộc không kích chống lại các mục tiêu tại Syria trong vài năm qua. Damascus đã lên tiếng chỉ trích các vụ tấn công là hành vi vi phạm luật quốc tế. Trong khi đó, Iran tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự của họ tại Syria là khá hạn chế và có mục đích hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Johnson cho rằng hiện có rất nhiều ràng buộc đối với hàng hóa Anh, từ những sản phẩm công nghiệp cho tới thực phẩm, khi muốn xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa trên sóng truyền hình của Triều Tiên ngày 26-7-2019.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết vụ phóng được tiến hành vào sáng ngày 24-8 từ tỉnh Nam Hamgyong. Đây là vụ phóng thứ 7 trong chưa đầy 1 tháng của Triều Tiên.

Ngày 22-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can thiệp sai trái của Trung Quốc đối với hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam khi nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov bắt đầu hành trình từ cảng Murmansk tới cảng Pevek, thuộc khu vực Chukotka, Siberia.

Ngày 23/8, nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới của Nga đã bắt đầu hành trình tại Bắc Cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục