Nhật-Hàn-Mỹ nhóm họp bàn về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/11/2021 | 3:04:23 PM

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật hôm nay nhóm họp tại Washington (Mỹ), thảo luận về các vấn đề nổi cộm như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), chiến lược với Trung Quốc.

Ba bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề chung.
Ba bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề chung.

Cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật gần đây nhất diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Trước đó, Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã tái khởi động cơ chế họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao ba bên sau gần 4 năm gián đoạn dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump. Ba nước nhất trí tổ chức định kỳ cuộc họp này hàng quý.

Dự kiến lần này, Thứ trưởng ba nước sẽ thảo luận sâu rộng về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong đó có việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh, tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu, chiến lược kinh tế, an ninh. Đặc biệt, điểm thu hút sự quan tâm là cuộc họp được diễn ra ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trực tuyến lần thứ nhất giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun cho biết, hai nước Hàn-Mỹ hiện không bất đồng ý kiến về việc xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh, và đang thảo luận về thời điểm, cách thức tiến hành, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm thảo luận giữa hai nước là thiết lập một cơ chế bền vững để can thiệp vào Triều Tiên.

Theo Đài KBS (Hàn Quốc), nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - bà Sherman sẽ họp riêng với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo, thảo luận về quan hệ song phương.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục