Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế bổ nhiệm bà Spoljaric Egger làm Chủ tịch

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 7:39:29 AM

Bà Spoljaric Egger, hiện là Trợ lý Tổng Thư ký Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), sẽ chính thức giữ chức Chủ tịch ICRC khi chủ tịch đương nhiệm Peter Maurer từ chức vào tháng 9-2022.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 25-11 cho biết, nhà ngoại giao Thụy Sĩ, bà Mirjana Spoljaric Egger đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của tổ chức này thay thế ông Peter Maurer.

Như vậy, bà Mirjana Spoljaric Egger sẽ là nữ chủ tịch đầu tiên của ICRC.

Bà Spoljaric Egger, hiện là Trợ lý Tổng Thư ký Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Bà sẽ giữ chức Chủ tịch ICRC khi chủ tịch đương nhiệm Peter Maurer từ chức vào tháng 9-2022.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, bà Spoljaric Egger bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vị trí chủ tịch của tổ chức mà bà ngưỡng mộ từ lâu về sứ mệnh toàn cầu quan trọng và truyền cảm hứng.

Bà Spoljaric Egger cam kết: "Tôi sẽ nỗ lực nêu bật nhu cầu của những người bị tổn thương nhất và xứng đáng với những hoạt động tuyệt vời của ICRC trong những cuộc xung đột trên toàn thế giới".

Ông Maurer, người sẽ rời cương vị Chủ tịch IRCR sau 10 năm tại chức, hoan nghênh việc bổ nhiệm này, đồng thời nêu rõ, bà Spoljaric Egger sẽ đem đến một tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm quốc tế tốt và hiểu biết ngoại giao rộng rãi trong chức vụ này.

Bà Spoljaric Egger trước đây từng giữ chức vụ người đứng đầu Vụ Các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và từng công tác ngoại giao tại Bern (Thụy Sĩ), Cairo (Ai Cập) và New York (Mỹ). Bà có bằng thạc sĩ triết học, kinh tế và luật quốc tế.
(Theo HNMO)

Các tin khác

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục