Ủy ban Bầu cử cấp cao Libya tuyên bố hoãn bầu cử

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2021 | 7:46:39 AM

Hôm qua (22/12), Ủy ban Bầu cử cấp cao Libya đã chính thức thông báo hoãn vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày thứ Sáu (24/12) tới.

Cuộc bầu cử Tổng thống Libya bị hoãn lại.
Cuộc bầu cử Tổng thống Libya bị hoãn lại.

Trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Bầu cử cấp cao Libya thông báo hoãn việc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 tới do các lý do bất khả kháng cản trở việc hoàn tất quy trình bầu cử.

Ủy ban Bầu cử đề xuất thời điểm mới cho cuộc bầu cử là ngày 24/1 tới, đồng thời kêu gọi Quốc hội đưa các biện pháp để tháo gỡ tình trạng khó khăn hiện nay. Trong tuyên bố của mình, Ủy ban Bầu cử Libya giải thích quyết định được đưa ra dựa trên Điều 43 của Luật số 1 năm 2021, liên quan đến việc bầu cử người đứng đầu nhà nước và xác định quyền hạn của ông và các sửa đổi, trong đó quy định Ủy ban có thể thông báo hoãn quá trình bỏ phiếu, đồng thời Quốc hội sẽ ấn định một thời điểm khác để tiến hành bỏ phiếu trong vòng 30 ngày.

Cùng ngày, một ủy ban phụ trách cuộc bầu cử của Quốc hội Libya cũng thông báo không thể tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày thứ Sáu tới, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Quốc hội bắt đầu lập kế hoạch cho một lộ trình chính trị mới. Ủy ban của Quốc hội Libya lưu ý rằng, nhiệm vụ của chính phủ lâm thời sẽ hết hạn vào ngày 24/12.

Trong phản ứng đầu tiên về thông báo hoãn bầu cử, Đặc phái viên Mỹ đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Libya, Richard Norland đã bày tỏ chia sẻ đối với sự lo lắng và thất vọng của đại đa số người dân Libya đang chờ đợi có cơ hội bỏ phiếu cho tương lai của đất nước. Đại sứ Mỹ kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya, thay mặt cho người dân, khẩn trương giải quyết tất cả các trở ngại pháp lý và chính trị đối với việc tổ chức bầu cử, bao gồm cả việc hoàn thiện danh sách các ứng cử viên cho bầu cử tổng thống.

Trước đó đã có nhiều thông tin dự báo, Libya không thể tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đúng hạn do không công bố danh sách cuối cùng của các ứng cử viên và không cho phép các chiến dịch vận động bầu cử diễn ra, bên cạnh nhiều vấn đề tư pháp đi kèm với quá trình kháng cáo chống lại các ứng cử viên.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

USGS cho biết một trận động đất có độ lớn 6 đã làm rung chuyển khu vực cách La Cruz de Loreto của Mexico 217km về phía Tây Nam.

Người dân tập trung gần thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất tại một mỏ ngọc vùng Hpakant, Myanmar tháng 7/2020.

Ngày 22-12, một thành viên đội cứu hộ ở Myanmar cho biết ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 70-100 người mất tích sau khi xảy ra lở đất ở một mỏ ngọc ở vùng Hpakant của nước này.

Pháp siết quy định tiêm vắc xin COVID-19 để tránh phong tỏa toàn quốc

Đối mặt với sự gia tăng số ca nhập viện do COVID-19, Chính phủ Pháp đang nỗ lực thông qua một đạo luật yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm phòng khi đến nhà hàng và các địa điểm công cộng, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp cứng rắn hơn nếu tình trạng gia tăng nhiễm COVID-19 không thuyên giảm.

Siêu bão Rai diễn ra trong tuần qua ở Philippines.

Các nhà dự báo cho biết, cường độ tăng nhanh chóng đã biến bão Rai trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, vượt qua mọi dự đoán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục