Xác định thời điểm tổ chức vòng đàm phán Nga-Ukraine tiếp theo; Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/3/2022 | 7:39:59 AM

Hãng thông tấn TASS đưa tin vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine về cuộc xung đột ở Đông Ukraine diễn ra trong ngày 2/3, dự kiến tại một địa điểm trên biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

Phái đoàn Nga và Ukraine tại cuộc đàm phán ở vùng Gomel, Belarus ngày 28/2/2022.
Phái đoàn Nga và Ukraine tại cuộc đàm phán ở vùng Gomel, Belarus ngày 28/2/2022.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 2/3, như các bên đã nhất trí từ đầu.

Nguồn tin của TASS nêu rõ: "Như đã thống nhất từ đầu, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 2/3.”

Vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên đã diễn ra ngày 28/2 tại vùng Gomel của Belarus, kéo dài 5 giờ đồng hồ.

Phía Nga cho biết hai bên đã tìm thấy điểm chung trong quá trình đàm phán. Còn theo đại diện phái đoàn Ukraine, các bên đã xác định một số chủ đề ưu tiên.

Quan chức hai bên sau đó trở về thủ đô để tham vấn và sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, chuyên gia chính trị người Belarus - ông Yury Voskresensky - cũng cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine có thể được nối lại vào ngày 2/3 tại một địa điểm trên biên giới giữa Belarus và Ba Lan.

Chuyên gia này cho biết thêm thành viên phái đoàn đàm phán 2 nước bắt đầu đến Belarus vào tối 1/3 (theo giờ địa phương).

Ông Voskresensky là người có mối quan hệ thân cận với nhóm tổ chức cuộc đàm phán trên.

* Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga phải ngừng ném bom các thành phố Ukraine trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo bắt đầu.

Đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu hơn với Nga, trả lời phỏng vấn Reuters và CNN, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết: "Ít nhất cần phải ngừng ném bom người dân, ngừng ném bom và sau đó ngồi xuống bàn đàm phán".

Ông Zelenskiy kêu gọi các thành viên NATO áp đặt vùng cấm bay để ngăn chặn lực lượng không quân Nga, đồng thời cho rằng đây sẽ là biện pháp phòng ngừa, không có nghĩa là kéo liên minh quân sự này vào cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết, Ukraine sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý nếu NATO đóng cửa trước triển vọng trở thành thành viên của Kiev.

Ông Zelenskiy nói: "Các đối tác của chúng tôi, nếu họ chưa sẵn sàng đưa Ukraine vào NATO... vì Nga không muốn Kiev gia nhập, nên đưa ra các đảm bảo an ninh chung cho Ukraine".

"Điều này có nghĩa là chúng tôi có toàn vẹn lãnh thổ, biên giới được bảo vệ. Chúng tôi có quan hệ đặc biệt với tất cả các nước láng giềng, hoàn toàn an toàn và điều này là hợp pháp", ông Zelenskiy cho biết thêm.

Chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang sau khi hòa đàm giữa Moskva và Kiev không có đột phá. Phái đoàn của Nga và Ukraine đã kết thúc buổi đàm phán đầu tiên vào hôm 28/2.

Sau đàm phán vòng đầu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, ông đang phân tích kết quả cuộc hội đàm với phái đoàn Nga. 

"Có thể có các cuộc đàm phán công bằng nếu một bên không tấn công bên kia bằng pháo tên lửa vào thời điểm đàm phán. Đến nay, không có kết quả như mong muốn. Nga đã nêu quan điểm của mình và chúng tôi đã tuyên bố phản đối, mong muốn kết thúc chiến tranh. Đã có một số tín hiệu", ông Volodymyr Zelensky nói.

Moskva đã điều quân tấn công Ukraine vào tuần trước. Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đứng về phía Ukraine và đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Những nước này hỗ trợ vũ khí và đạn dược song không đưa quân đội tham chiến.
(Theo VTC - Vietnam+)

Các tin khác
Binh sĩ Nga di chuyển hướng về Ukraine trên tuyến đường gần Armiansk, bán đảo Crimea, ngày 26/2/2022. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Thị trưởng thành phố Kherson ở miền Nam của Ukraine công bố thông tin quân đội Nga đã tiến vào thành phố này, đồng thời kêu gọi người dân không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 1.146 cơ sở quân sự Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết quân đội nước này đã phá hủy 1.146 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine.

Dòng xe cộ rời khỏi Kiev trong ngày đầu Nga tấn công Ukraine (24/2).

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi người dân rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine. Theo đó, Nga đã mở hành lang sơ tán an toàn.

Người dân chờ tàu tới Ba Lan tại nhà ga thành phố Lviv (Ukraine) ngày 26/2/2022.

Thông tin của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev cho biết khoảng 600 sinh viên nước này đã được sơ tán khỏi thủ đô Kiev và thành phố cảng Odessa ở miền Nam Ukraine hôm 28/2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục