Một bảo tàng ở Pháp dỡ bỏ tượng sáp Tổng thống Putin

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/3/2022 | 2:29:26 PM

Bảo tàng Paris Grevin đã dỡ bỏ tượng sáp của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1-3 để biểu lộ sự phản đối cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Ukraine.

Tượng sáp Tổng thống Nga Vladimir Putin được tạo ra vào năm 2000 được tháo dỡ, đóng gói và đưa vào nhà kho vô thời hạn (ảnh chụp ngày 1-3 tại Bảo tàng Paris Grevin)
Tượng sáp Tổng thống Nga Vladimir Putin được tạo ra vào năm 2000 được tháo dỡ, đóng gói và đưa vào nhà kho vô thời hạn (ảnh chụp ngày 1-3 tại Bảo tàng Paris Grevin)

Theo tiết lộ của phía Bảo tàng Paris Grevin, tượng sáp Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hư hại nặng sau khi một nhóm khách tham quan vào phá hủy vào cuối tuần trước.

Bảo tàng nhanh chóng dỡ bỏ bức tượng này, chuyển vào nhà kho vô thời hạn và đang xem xét thay thế bằng bức tượng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chia sẻ với truyền thông, giám đốc bảo tàng Yves Delhommeau cho biết: "Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của bảo tàng, chúng tôi phải dỡ bỏ một bức tượng vì những sự kiện lịch sử chính trị đang diễn ra. Ông ấy không xứng đáng được trưng bày ở đây nữa!".

Bức tượng sáp Tổng thống Nga Vladimir Putin được tạo ra và đặt tại Bảo tàng Paris Grevin từ năm 2000. Vào năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine, một người biểu tình với bức vẽ "Giết Putin" trên ngực trần cũng vào đây và đập vỡ hộp sọ của bức tượng.

Theo ông Delhommeau, bắt đầu từ khi mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine nổ ra, mỗi ngày đều có du khách đến để tìm mọi cách phá hủy tượng sáp.

Nhân viên bảo tàng liên tục phải chỉnh sửa tượng sáp này, cho đến cuối tuần qua thì họ dỡ bỏ hẳn vì bức tượng "hư hại nặng đến mức thảm hại" và "chán phải sửa chữa".

"Có thể chúng tôi sẽ đặt tượng Tổng thống Zelensky vào đó. Ông ấy đã trở thành một anh hùng vì đã kháng cự và không chạy trốn khỏi đất nước của mình", ông Delhommeau cho biết.

Bên cạnh bức tượng sáp tổng thống Nga, bảo tàng cũng trưng bày tượng của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
(Theo TTO)

Các tin khác
Các thành viên Nghị viện châu Âu phát biểu tại Brussels, Bỉ, hôm 1/3.

Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các thể chế của Liên minh châu Âu cùng phối hợp để trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine.

Trong thông điệp liên bang tối 2/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống joe Biden thông báo cấm máy bay Nga vào không phận Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về việc phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức công bố những cá nhân và ngân hàng của Nga sẽ bị đóng băng tài sản do liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mỹ và các nước đồng minh giải phóng 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ

Mỹ và các nước đồng minh ngày 1/3 nhất trí sẽ giải phóng 60 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục