Tổng thống Putin tuyên bố đanh thép về Ukraine trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Pháp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/3/2022 | 7:38:52 AM

Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng tình với quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm hôm 3/3.

"Tổng thống Nga lưu ý rằng ông Macron đã không đề cập một lời nào đến việc chính quyền Ukraine đã vi phạm Thoả thuận Minsk trong suốt 7 năm, cũng như việc phương Tây và Pháp không có bất cứ động thái gì để buộc Kiev phải tuân thủ thoả thuận”, Điện Kremlin cho biết.

"Không chỉ vậy, cuộc tấn công kéo dài nhiều năm nhằm vào thường dân Donbass đã dẫn đến nhiều thiệt hại về người và buộc hàng trăm nghìn người phải tìm nơi trú ẩn ở Nga. Việc này đang bị ngó lơ.”

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, và nỗ lực trì hoãn đàm phán của Kiev sẽ chỉ khiến Mátxcơva buộc phải đưa ra những yêu cầu mới.

"Tổng thống Putin đã đưa ra lời giải thích chi tiết về các cách tiếp cận và điều kiện chính của cuộc đàm phán. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phi quân sự hóa Ukraine - để không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nga từ lãnh thổ Ukraine”, Điện Kremlin lưu ý.

Tổng thống Nga "khẳng định sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài để giải quyết các vấn đề nhân đạo khẩn cấp”, đồng thời kêu gọi người đồng cấp Pháp tích cực thúc đẩy quá trình sơ tán an toàn người nước ngoài khỏi Ukraine. Tổng thống Macron đồng ý với quan điểm này.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga có "đề cập đến một nhóm lớn sinh viên Ấn Độ ở Kharkov đang bị lực lượng Ukraine bắt làm con tin."

Đáp lại, "Tổng thống Pháp Macron hứa sẽ làm những việc cần thiết với chính quyền Kiev.

Tuyên bố từ Điện Kremlin khẳng định "chiến dịch đặc biệt" của Nga ở Ukraine đang diễn ra "theo đúng kế hoạch". Mátxcơva cho biết thông tin "các lực lượng Nga đang bắn phá Kiev" là một phần của "chiến dịch bịa đặt thông tin chống lại Nga". Điện Kremlin khẳng định các lực lượng Nga đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân thường ở Ukraine.

(Theo TPO)

Các tin khác
Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov.

Nhà Trắng ngày 3/3 cho biết, Mỹ đã trừng phạt 8 nhà tài phiệt Nga cùng các thành viên gia đình của họ, đồng thời hạn chế thị thực đối với 19 người khác mang quốc tịch Nga.

Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại vòng đàm phán ở vùng Gome, Belarus ngày 28/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại vòng đàm phán thứ hai, Nga và Ukraine đã thống nhất việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và vận chuyển thuốc men, thực phẩm đến những địa điểm đang có chiến sự ác liệt nhất.

Theo thống kê của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hiện có hơn 870.000 người phải rời bỏ Ukraine do cuộc xung đột đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu này.

Thủ tướng Fumio Kishida vào hôm thứ Tư cho biết, Nhật Bản đang có kế hoạch tiếp nhận những người tị nạn Ukraine khi Tokyo tăng cường hỗ trợ nhân đạo.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ công dân sơ tán tại Lviv, Ukraine

Để tránh thương vong cho dân thường, 3 hành lang nhân đạo đã được mở ở Kiev, Kharkov và Mariupol, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 2-3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục