Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/10/2024 | 7:40:51 AM

YênBái - Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc sớm hoàn thành Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14), để tăng cường kết nối ngang các tỉnh Sơn La, Lai Châu và các huyện, thị xã khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái với tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bộ Giao thông vận tải trả lời tại Văn bản số 9375/BGTVT-CQLXD ngày 28/8/2024, như sau:

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (sau đây gọi là Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án 2 làm Chủ đầu tư dự án. Dự án gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200 km, trong đó: tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (qua 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu) với chiều dài khoảng 147 km; tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (qua tỉnh Yên Bái) với chiều dài khoảng 53 km. Đối với tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa bàn các huyện Văn Yên và Văn Chấn, công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các tiểu dự án riêng do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện từ tháng 01/2021. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quan tâm và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Tuy vậy, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn chưa hoàn thành (mặt bằng đã bàn giao được 36,5/52,7 km, đạt khoảng 70%; thực tế mặt bằng thi công được 31,7/52,7 km, đạt khoảng 60%). Đối với những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 72%. Chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công hoàn thành các đoạn tuyến này trước ngày 31/12/2024.

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại trong tháng 10/2024; có giải pháp đẩy nhanh và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025, sớm đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối các tỉnh Sơn La, Lai Châu và các huyện, thị xã khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái với tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đề nghị cử tri tỉnh Yên Bái và người dân các địa phương có dự án đi qua quan tâm, ủng hộ trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện để sớm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho Chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức thi công, sớm hoàn thành dự án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt khó, duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng tỉnh trên chặng đường phát triển.

Sau 20 năm kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ; số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng, là một điểm sáng của nền kinh tế, phản ánh nhu cầu và nỗ lực phát triển trong bối cảnh đất nước còn đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chúc mừng đại diện các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ mới thành lập năm 2024.

Sáng 12/10, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội chợ giới thiệu, quảng bá đặc sản vùng miền và Hội nghị nói chuyện chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái năm 2024. Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức tổ chức tại Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Được sự quan tâm của tỉnh, các bộ, ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của người dân trong áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để khắc phục, nhiều diện tích dâu tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hồi sinh sau bão lũ. Chỉ nửa tháng nữa, những lứa tằm mới sẽ được đưa vào nuôi, cuộc sống của người trồng dâu nuôi tằm sẽ ổn định trở lại sau mưa bão.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục